Một dãy núi lửa ở Chile bừng tỉnh giấc

Chủ nhật, ngày 05/06/2011 10:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một dãy núi lửa ở Chile bỗng cựa mình thức giấc, khói bốc lên cuồn cuộn thành đám mây bụi phủ kín hơn 6 dặm, buộc khoảng 3.500 người dân phải đi sơ tán.
Bình luận 0

Dãy núi lửa Puyehue-Cordon-Caulle, nằm cách thủ đô Santiago khoảng 800km về phía nam, bắt đầu hoạt động vào ngày 4.6.

Tro bụi phủ đen kịt bầu trời, lan sang tận San Carlos de Bariloche của Argentina và phủ trên dãy núi Andes. Chính quyền địa phương đã buộc phải đóng cửa sân bay, đóng cửa khẩu biên giới sang Argentina.

 img
 

Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng báo động ở mức màu đỏ. Khoảng 3.500 người dân sống quanh dãy núi lửa được đưa đi sơ tán đến nơi an toàn.

Người dân Argentina ở gần đó được lệnh phải ở trong nhà. Chưa có thông tin nào về thương vong.

Núi lửa phun ra đá nóng chảy, nhưng thấy dòng dung nham chảy ra. Báo chí địa phương xác nhận có thấy mùi sulfur trong không khí. Khi núi lửa gần hoạt động, đã ghi nhận được hàng loạt vụ động đất nhẹ.

Đây là lần đầu tiên dãy núi lửa Puyehue-Cordon-Caulle hoạt động trở lại kể từ năm 1960.

Theo BBC, Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem