Một doanh nhân thắng đấu giá máy tính Apple-I với 8,8 tỉ đồng

Kiến Tường Thứ năm, ngày 27/09/2018 11:55 AM (GMT+7)
Một máy tính Apple-I còn hoạt động đã được bán đấu giá thành công ở mức 375.000 USD (gần 8,8 tỉ đồng).
Bình luận 0

Máy được thiết kế bởi Steve Wozniak, được biết đến với cái tên Woz, là đồng sáng lập Apple cùng với Steve Jobs. Woz và Jobs đã tham gia sản xuất và bán máy vào năm 1976 với giá 666,66 USD. Nó là một trong số ít mô hình Apple-I còn hoạt động đầy đủ chức năng đang tồn tại ngày nay.

img

Ông Wozniak cho biết: “Apple-I đã bị bỏ xa bởi sức mạnh của Apple-II, nhưng chiếc máy tính này đã giúp cho thế giới thấy một chiếc máy tính có giá phải chăng, sử dụng thân thiện”.

Cuộc đấu giá diễn ra tại Boston, Massachusetts, hôm thứ Ba (25/9). Người mua là một doanh nhân giấu tên và đặt giá thầu qua trực tuyến.

Theo ước tính, Wozniak và Jobs đã bán ra khoảng 200 máy tính Apple-I chỉ dưới một năm, nhờ một thỏa thuận với một cửa hàng điện toán địa phương ở Palo Alto, California.

Theo một đăng ký trực tuyến - không liên kết với Apple - chỉ có 79 máy tính Apple-I vẫn còn làm việc. Đó là một điều kỳ diệu khi mà máy vẫn còn hoạt động như lời của người điều hành phiên đấu giá Bobby Livingston.

iOS 12 cho phép máy tính Mac chạy ứng dụng của iPhone, iPad

iOS 12 là hệ điều hành di động tiếp theo của Apple và rất được chờ đón bởi có nhiều tính năng mới hấp dẫn, trong...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem