Một gia đình Việt kiều thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Lào

Thứ năm, ngày 17/10/2013 09:30 AM (GMT+7)
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Lào cho biết, có 4 người gốc Việt thiệt mạng trong vụ máy bay của Lao Airlines rơi tại Pakse ngày 16.10, trong đó có 3 nạn nhân cùng một gia đình.
Bình luận 0
Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Văn Tủy, phụ trách lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam Pakse cho biết, có 4 người gốc Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn, không phải là 3 người như báo chí trước đó đưa tin.

Ông Bùi Văn Tủy cho hay, trong số 4 người gốc Việt này có 3 nạn nhân có mối quan hệ ruột thịt với nhau đó là 2 cha mẹ và một cô con gái. Danh tính của nạn nhân được xác định là ông Lê Huề, 70 tuổi, vợ là bà Vương Thị Ngân và cô con gái Lê Thị Trinh. Ngoài ra, còn có một Việt kiều người Canada là bà Đào Thị Liễu.

Theo ông Bùi Văn Tủy, ông Lê Huề và vợ là người gốc Việt định cư lâu năm ở Pakse, Lào. Ông Lê Huề trước đó có tham gia rất tích cực các hoạt động của Hội người Việt tại Pakse. Ông Lê Huề đến Lào định cư từ sau năm 1975 và gia đình ông phần lớn là định cư ở Lào.

Tại Pakse, gia đình ông Lê Huề chuyên kinh doanh bằng cách mở ga-ra sửa chữa ô tô. Khi gặp tai nạn, ông Lê Huề cùng vợ và con gái đang trong hành trình từ thủ đô Vientian trở về nhà ở Pakse.

Riêng nạn nhân Đào Thị Liễu có quốc tịch Canada nhưng bố mẹ của bà Liễu hiện đang định cư tại Pakse. Bà Liễu gặp nạn khi trên đường đi thăm bố mẹ mình.

Ông Bùi Văn Tủy cho biết, Lao Airlines đã công bố danh sách nạn nhân lúc 21 giờ đêm qua (16.10) lúc đó chỉ mới bao gồm 2 người gốc Việt, 5 người Australia, 5 người Thái Lan, 3 người Hàn Quốc, 7 người Pháp, một người Mỹ, một người Trung Quốc, một người đến từ Đài Loan.

Cũng theo ông Bùi Văn Tủy, nguồn tin mới nhất sáng 17.10 cho biết, chỉ mới tìm thấy thi thể của 5 nạn nhân trên chuyến bay xấu số này. Thi thể những nạn nhân còn lại đang bị mắc kẹt trong máy bay chìm xuống dưới lòng sông. Hiện đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và trục vớt thi thể của các nạn nhân.

imgMáy bay của Lao Airlines.

Đến rạng sáng 17.10, cứu hộ đã vớt được phần đuôi của chiếc máy bay. Ông Bùi Văn Tủy cho biết, thời tiết ở Pakse từ chiều đến đêm qua mưa gió khá nhiều, nên không thuận lợi cho công tác cứu hộ. Tuy nhiên đến sáng nay, trời đã nắng ráo, con đường dẫn đến hiện trường không còn lầy lội như trước nên hoạt động cứu hộ được thuận lợi hơn.


Cũng theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, sau khi nhận được tin, lãnh sự quán đã cử cán bộ đến hiện trường và đã thăm hỏi gia đình nạn nhân. Hội người Việt Nam tại Pakse cũng đã làm vòng hoa để đến viếng các nạn nhân gốc Việt tại tư gia của họ. Thi thể của những người này sau khi được trục vớt sẽ được đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân. Ông Tủy cho biết, hiện giờ chưa ai nói đến vấn đề bồi thường, tuy nhiên, hãng Hàng không Lao Airlines sẽ có trách nhiệm trong vụ tai nạn này.

Trước đó, truyền thông đưa tin, toàn bộ 49 người bao gồm 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Chuyến bay mang số hiệu QV301 này xuất phát từ thủ đô Vientiane lúc 14 giờ 45 phút và bị nạn lúc 16 giờ. Chiếc máy bay bị nạn là loại máy bay cánh quạt ATR-72 do Pháp sản xuất. Máy bay được nói gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu lúc chuẩn bị hạ cánh và rơi xuống sông Mekong.

Địa điểm gặp nạn là khúc sông Mekong nằm hẳn trong địa phận của Lào, cách thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị của Việt Nam khoảng 500 km về phía Nam và không nằm gần biên giới với các nước láng giềng.

Bạn đọc Dân Việt có bất kỳ thông tin, hình ảnh gì về vụ tai nạn xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: baodanviet@gmail.com hoặc liên hệ qua đường dây nóng: 090 321 8877. Xin trân trọng cảm ơn.


Đăng Thúy (Đăng Thúy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem