Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Một hệ thống trường tư thục có 2 thủ khoa toàn quốc, 1 thủ khoa TP.HCM

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 18/07/2023 18:43 PM (GMT+7)
3 học sinh là thủ khoa toàn quốc và thủ khoa tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 thuộc hệ thống trường tư thục, THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Lê Thánh Tông.
Bình luận 0

Ngày 18/7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước nhận thông tin điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

Hệ thống trường tư thục tại TP.HCM có 3 thủ khoa tốt nghiệp THPT

Chiều cùng ngày, đại diện hệ thống Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, Lê Thánh Tông cho biết, theo dữ liệu điểm thi của Bộ GDĐT, hệ thống trường này có 2 thủ khoa toàn quốc và 1 thủ khoa của TP.HCM.

Cụ thể, em Trần Nguyệt Hằng (học sinh trường Lê Thánh Tông) là thủ khoa khối A00 toàn quốc, với số điểm là 29,35; em Vũ Hoàng Lương Huy (học sinh trường Nguyễn Khuyến), thủ khoa khối A01 toàn quốc với số điểm 29,8; em Châu Khánh Hưng (học sinh trường Lê Thánh Tông), thủ khoa khối B của TP.HCM với 29,55 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Một hệ thống trường tư thục có 2 thủ khoa toàn quốc, 1 thủ khoa TP.HCM - Ảnh 1.

Em Vũ Hoàng Lương Huy, thủ khoa khối A01 toàn quốc và em Trần Nguyệt Hằng, thủ khoa khối A00 toàn quốc. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, em Nguyễn Lê Duy Anh (học sinh trường Lê Thánh Tông) là á khoa khối B tại TP.HCM với số điểm là 29,5.

Trao đổi với báo chí, thủ khoa toàn quốc khối A00 Trần Nguyệt Hằng mong muốn trở thành một lập trình viên, còn thủ khoa khối B TP.HCM Châu Khánh Hưng muốn trở thành bác sĩ.

Theo dữ liệu điểm thi do Sở GDĐT TP.HCM công bố, năm nay là năm thứ 7 liên tiếp TP.HCM đứng đầu cả nước ở môn tiếng Anh. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm môn này trên trung bình tới 81%; 23.615 thí sinh có số điểm môn tiếng Anh từ 8 đến 10; 73 thí sinh có bài thi tiếng Anh đạt điểm 10. Số điểm trung bình môn tiếng Anh của các thí sinh tại TP.HCM là 6,756 điểm.

Ở môn Ngữ văn, toàn thành phố có gần 94% thí sinh đạt điểm trên trung bình; môn Toán có 93% thí sinh đạt điểm trên trung bình, chỉ 1 em đạt điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Một hệ thống trường tư thục có 2 thủ khoa toàn quốc, 1 thủ khoa TP.HCM - Ảnh 3.

Em Châu Khánh Hưng, thủ khoa khối B của TP.HCM. Ảnh: NVCC

Theo quy định của Bộ GDĐT, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 18 đến 27/7. Chậm nhất đến ngày 5/8, sẽ hoàn thành công tác chấm bài thi phúc khảo và công bố kết quả. Chậm nhất đến ngày 24/7, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính).

Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh có quyền đăng ký, điều chỉnh và bổ sung xét tuyển nguyện vọng đại học, không giới hạn số lần.

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn TP.HCM có hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 85.452 thí sinh ở hệ THPT, 9.194 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 2.791 thí sinh tự do. TP.HCM cũng đã miễn bài thi môn Ngoại ngữ cho gần 10.000 thí sinh; số thí sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT là 85 em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem