Một huyện của tỉnh Thái Bình, hàng nghìn tấn hạt rau, hạt ngô, khoai tây đã gieo xuống cánh đồng, chờ vụ đông thắng lợi

Thứ bảy, ngày 26/10/2024 11:13 AM (GMT+7)
Để bù lại thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do bão, lũ gây ra, vụ đông năm nay huyện Hưng Hà (Thái Bình) mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh có lợi thế và giá trị kinh tế cao.
Bình luận 0

Những ngày này, trên cánh đồng thôn Xuân La, xã Độc Lập (huyện Hưng Hà, Thái Bình), không khí trồng cây vụ đông ưa lạnh diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Hiện chia sẻ: Năm nay tôi trồng 5 sào khoai tây. Thời tiết thuận, đất dễ làm, giống khoai tây được chính quyền hỗ trợ bảo đảm chất lượng, tôi đã gieo trồng xong toàn bộ diện tích. Ngoài ra, vụ đông này tôi còn trồng thử nghiệm hơn 14 sào cây ngưu tất, mong thời tiết ủng hộ để cây sinh trưởng, phát triển tốt, bù lại thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Là địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông, luôn dẫn đầu huyện về diện tích trồng khoai tây ưa lạnh, vụ đông năm nay xã Độc Lập phấn đấu trồng gần 100ha cây vụ đông ưa lạnh (hơn 40ha khoai tây, gần 55ha cải bắp, súp lơ, su hào...). Đến thời điểm này, HTX DVNN xã đã tiếp nhận hơn 1 tạ rau giống các loại và hơn 1,6 tấn khoai tây hỗ trợ của tỉnh, huyện cấp cho nông dân.

Hưng Hà: Mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh - Ảnh 1.

Nông dân xã Hồng Minh (Hưng Hà, Thái Bình) ứng dụng máy móc vào sản xuất để nâng cao chất lượng cây trồng.

Ông Nguyễn Thế Thống, Giám đốc HTX cho biết: Chúng tôi đang huy động nhân lực, phương tiện tiến hành làm đất, trồng cây vụ đông theo đúng khung thời vụ. Đến thời điểm này, nông dân trong xã đã gieo trồng 75ha cây vụ đông ưa lạnh. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, chúng tôi tham mưu UBND xã hỗ trợ nông dân 50% kinh phí làm đất; HTX hỗ trợ 100% chi phí tưới, tiêu, nạo vét thủy lợi nội đồng, đánh bắt chuột trên vùng trồng cây vụ đông; tổ chức tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng; tuyên truyền, vận động các hộ mượn hoặc thuê ruộng để mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh. Ngoài ra, HTX tiếp tục kết nối với một số đại lý, doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Về xã Hồng Minh những ngày này, trên các cánh đồng bãi bồi ven sông, bà con nông dân đang tập trung gieo trồng cà rốt và rau màu các loại.

Anh Phạm Mạnh Tường, thôn Thọ Mỹ cho biết: Năm nay gia đình tôi gieo trồng 50 mẫu, chủ yếu là cà rốt. Để bảo đảm gieo trồng trong khung thời vụ, chúng tôi huy động 4 máy cày, thuê 1 máy xúc và 30 lao động để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tôi đã gieo trồng được 50% diện tích, phấn đấu đến ngày 30/10 hoàn thành toàn bộ diện tích. Nhìn chung trồng cà rốt cho năng suất cao, không lo đầu ra sản phẩm, trừ chi phí mỗi vụ gia đình tôi thu lãi hơn 2 triệu đồng/ sào, chính vì thế tôi gắn bó với cây cà rốt gần 10 năm nay.

Theo người dân xã Hồng Minh, mưa, lũ vừa qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ diện tích cây màu trên vùng đất bãi; do đó, để bù đắp lại thiệt hại, bà con tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng, chủ lực là cây cà rốt. Hiện, toàn xã đã gieo trồng 160ha cây vụ đông, trong đó cà rốt 60ha, tăng 20ha so với vụ đông năm 2023; su hào, bắp cải 50ha, còn lại là đậu, đỗ các loại.

Hưng Hà: Mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh - Ảnh 2.

Vụ đông năm nay, nông dân xã Độc Lập (Hưng Hà) gieo trồng hơn 40ha khoai tây.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chúng tôi hướng dẫn nông dân tập trung huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương hoàn thành gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh; quy thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung ổn định theo quy trình sản xuất an toàn. Đồng thời, làm tốt việc điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông; xây dựng phương án quảng bá sản phẩm, chủ động liên kết, hợp đồng với các đơn vị tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Xác định sản xuất vụ đông sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp; giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao; để sản xuất vụ đông giành thắng lợi toàn diện, Hưng Hà đã tổ chức cấp hơn 1.600kg hạt rau, 3.500kg ngô, 45 tấn khoai tây. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được 4.550ha, trong đó dưa, bí 850ha; ngô 1.650ha; đậu tương 250ha; rau 1.350ha; khoai lang 450ha.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, mở rộng tối đa diện tích cây vụ đông ưa lạnh, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các HTX DVNN chuẩn bị cung ứng đầy đủ giống, vật tư bảo đảm số lượng, chất lượng tốt nhất để nhân dân gieo trồng. 

Bên cạnh đó, chúng tôi phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với cơ sở tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh; chủ động xây dựng phương án tiêu thụ nông sản cho nông dân, tạo niềm tin và khí thế trong sản xuất vụ đông để bà con phát huy, nhân rộng ở các năm sau.

Thanh Thủy (Báo Thái Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem