Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn

Thứ hai, ngày 01/07/2024 16:33 PM (GMT+7)
Những ngày này, có dịp đến danh thắng Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), ngoài tham quan cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực, khách du lịch còn được ngắm voọc bạc Đông Dương đẹp mắt.
Bình luận 0
Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 1.

Voọc bạc Đông Dương có thân hình thon nhỏ, toàn thân lông màu xám bạc.

Voọc bạc Đông Dương hay còn gọi là voọc bạc, voọc mào. Loài này có tên khoa học là Trachypithecus germaini caudalis, Dao. Tại nước ta, Voọc bạc Đông Dương được xác định bị đe dọa tuyệt chủng và có tên trong Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới.

Những ngày này, khi mưa đầu mùa xuất hiện, voọc bạc Đông Dương ở núi Hòn Chông cũng “xuống núi” tìm nước uống và trèo ra các cành cây để tìm thức ăn. Do vậy, du khách về Hòn Chông dịp này, dễ dàng ngắm voọc bạc…

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 2.

Voọc bạc Đông Dương di chuyển bằng cách leo trèo và nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Chúng có thể nhảy xa đến khoảng 5m.

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 3.

Thức ăn của voọc bạc Đông Dương chủ yếu là chồi cây, trái cây, lá non và đôi khi có cả sâu bọ. Cấu trúc đàn của loài này gồm con đực dẫn đầu và khá đông con cái.

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 4.

Voọc bạc sống theo bầy đàn từ 10 - 15 con; hoạt động chủ yếu vào ban ngày và leo trèo rất giỏi.

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 5.

Voọc con thường bám mẹ nhiều hơn. Lúc nhỏ, chúng có màu vàng cam và chuyển thành màu xám khi được 3-4 tháng tuổi.

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 6.

Hiện các cơ quan chức năng của Kiên Giang đang rất nỗ lực để bảo tồn loài sinh vật quý hiếm này.

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 7.

Có dịp đến Hòn Chông ngắm voọc bạc Đông Dương, du khách đừng quên thưởng thức hải sản tươi, ngon của địa phương.

Một loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng ở Kiên Giang, mưa đầu mùa là nhảy xuống tìm nước uống, thức ăn- Ảnh 8.

Ngoài món ăn ngon, danh thắng Hòn Chông còn có nhiều cảnh đẹp.

Theo Wikipedia, Hòn Chông là một bán đảo nằm ven biển thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Khu vực này có địa hình đặc trưng với nhiều ngọn núi đá vôi nằm gần nhau, tạo thành một cụm núi đá vôi có quy mô lớn nhất tỉnh Kiên Giang.

Theo một báo cáo năm 2018, núi đá vôi ở Hòn Chông chứa đựng một nguồn tài nguyên có tính đa dạng sinh học rất cao với nhiều loại động thực vật quý hiếm như voọc bạc Đông Dương, một số loài mới được phát hiện lần đầu tiên như thu hải đường Ba Tai.

Hệ động vật phong phú với 155 loài động vật có xương sống, 31 loài thú, 235 loài động vật có chân đốt, 45 loài bò sát, 65 loài ốc núi. Đặc biệt là quần thể voọc bạc khoảng 300 con, có loài rất quý hiếm mà chỉ có ở vùng Kiên Lương mới có. Về quần thể thực vật có 322 loài như: thiên tuế (tuế lược), mò cua, giảo cổ lam, điểu bế, lan bầu rượu,...

Khu rừng đặc dụng Hòn Chông có diện tích 964,7 ha nằm trên địa bàn 2 xã Bình Trị và Bình An thuộc huyện Kiên Lương là một trong 3 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang được UNESCO công nhận vào năm 2006. Đặc trưng của khu rừng này là hệ sinh thái rừng trên núi đá và núi đá vôi vùng ven biển.



Huỳnh Võ - Trung Hiếu (Báo Kiên Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem