Bình Thuận: Một nữ học sinh lớp 10 bị sét đánh chết khi đi chăn bò ngoài đồng

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 16/05/2022 15:43 PM (GMT+7)
Ngày 16/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Linh(Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một nữ học sinh lớp 10 tử vong khi đang chăn bò ngoài đồng.
Bình luận 0
Bình Thuận: Một nữ học sinh lớp 10 bị sét đánh chết khi đi chăn bò ngoài đồng - Ảnh 1.

Một cánh đồng ở huyện Tánh Linh. Ảnh: NM

Trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện Đức Linh cho biết, khoảng 14 giờ ngày 14/5, trên địa bàn xã Gia An huyện Tánh Linh (giáp huyện Đức Linh) có mưa kèm theo sấm, sét.

Lúc này em Phạm Thị Kiều T. (SN 2006, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh), là học sinh lớp 10 Trường PTTH Đức Linh đang chăn bò ngoài cánh đồng cầu Bến Gõ thuộc địa phận xã Gia An huyện Tánh Linh đã bị sét đánh tử vong.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban MTTQ và các Hội Đoàn thể của thị trấn tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mai táng cho gia đình nạn nhân.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận đề nghị địa phương chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các loại hình thiên tai thường xảy ra trong thời điểm giao thời giữa mùa khô và mùa mưa hiện nay. Đặc biệt là thời điểm sau 13 giờ chiều hàng ngày khi có mưa, dông (sét, lốc, mưa đá…) để người dân biết, chủ động phòng tránh, không chủ quan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem