Một thanh niên bị nhóm côn đồ quây chém đến chết

Thứ hai, ngày 18/11/2013 10:50 AM (GMT+7)
Lê Danh Chung (SN 1987) đã bị một nhóm côn đồ vây đánh và dùng dao chém chết tại chỗ trong một quán cà phê.
Bình luận 0
Kết quả điều tra ban đầu cho biết: Chiều 16.11, tại một quán cà phê ở KP.7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Thời điểm trên, Lê Danh Chung (SN 1987) bị Nguyễn Thanh Nam (tự Nam Rùa, SN 1980), Nguyễn Thanh Hiền (tự Ty Rùa, là em Nam, SN 1985), Hồ Thanh Tòng (SN 1983, cùng ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), Chạc Cóng Phúc (tự Quay, SN 1995, ngụ thị trấn Vĩnh An) cùng 2 thanh niên khác vây đánh. Bọn này đã dùng dao chém Chung chết tại chỗ.

Sau khi gây án, đến 19h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hiền và Hồ Thanh Tòng đã đến công an đầu thú. Còn Chạc Cóng Phúc bị Công an huyện Vĩnh Cửu bắt tại nhà vào lúc 1h ngày 17.11.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, truy xét.
Mỹ Dung (Mỹ Dung)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem