Mua cây cảnh chơi Tết 2022, tuyệt đối tránh xa 3 loại này kẻo bị lỗ nặng

Chi Phan (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 19/01/2022 09:55 AM (GMT+7)
Thị trường cây cảnh hoa cảnh Tết đang rất sôi động, những ngày giáp Tết người dân đổ xô đi mua để trang hoàng nhà cửa, nhưng có 3 loại cây này bạn tuyệt đối phải tránh xa.
Bình luận 0

img

Tết 2022 đang đến rất gần, hiện trên thị trường đang có rất nhiều loại cây cảnh, hoa cảnh với giá tiền khác nhau

img

Ai cũng muốn "tậu" cho ngôi nhà của mình vài chậu cảnh để đón năm mới tươi vui, tài lộc

img

Cây cảnh, hoa cảnh còn tô điểm cho ngôi nhà, tăng thêm không khí lễ hội cho ngày Tết

img

Hiện trên thị trường có nhiều loại cây cảnh, nhưng người mua cần lưu ý lựa chọn kỹ càng bởi không phải cây cảnh nào cũng tốt, mang về là sống được

img

Không ít tiểu thương sử dụng những mánh khóe tinh vi, "làm hàng", "trang điểm" màu mè cho cây cảnh, thậm chí gắn hoa giả khiến nhiều người dễ bị lừa. 

img

Khi đi mua cây cảnh, trước tiên bạn cần tránh mua cây quá bắt mắt, sờ vào thấy lá rất trơn, độ sáng nổi bật

img

Rất có thể độ bóng bất thường này là do được người bán phun thêm chất tẩy trắng, làm lá sáng bất thường và bừng sức sống

img

Khi bị phun chất này, bề mặt lá bị che kín, lá không thể quang hợp và nhanh chóng chuyển sang vàng úa rồi rụng dần, thậm chí cây sẽ chết

img

Bạn cũng tránh mua những cây cảnh bị nhuộm màu, đặc biệt là cây xương rồng, cây bóng nước

img

Nhiều người nhầm lẫn đây là cây có màu sặc sỡ nhưng thực tế đã bị phun sơn trước khi đem ra chợ hoa

img

Ngoài nhuộm, phun thuốc, trên thị trường còn có cây cảnh, hoa cảnh làm giả, gắn bằng keo, que. Càng ngày, kỹ thuật gắn hoa quả giả của tiểu thương ngày càng cao tay nên người mua rất khó phát hiện ra

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem