Mua chung cư để con học gần nhà, hàng trăm phụ huynh "vỡ mộng", phải gửi đơn cầu cứu

Tào Nga Thứ sáu, ngày 16/04/2021 19:56 PM (GMT+7)
Hàng trăm phụ huynh gửi đơn cầu cứu cho con được học gần nhà vì tòa nhà ở quận Cầu Giấy nhưng lại thuộc quản lý của quận Nam Từ Liêm.
Bình luận 0

Phụ huynh cầu cứu cho con học trường gần nhà  

Hàng trăm phụ huynh có con em hiện đang sinh sống tại tòa nhà Dreamland Bonaza 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội vừa gửi đơn cầu cứu để xin cho con học trái tuyến trên địa bàn Cầu Giấy. 

Trao đổi với PV báo Dân Việt, chị N.T.Q - một trong số những phụ huynh trên cho biết, trước đây gia đình chị ở Nghĩa Tân nhưng do sức khỏe không tốt để có thể đưa đón con hàng ngày đi học nên chị quyết định mua căn hộ tại đây để con có thể tự đi. Chị đã hỏi rất kỹ người bán, tuy nhiên, đến tháng 7/2020, khi xin học cho 2 con vào lớp 1 và lớp 6, chị mới té ngửa tòa nhà của chị dù ở quận Cầu Giấy nhưng lại thuộc quản lý của quận Nam Từ Liêm. 

“Tôi phải vay tiền để mua nhà cho con học gần trường thì giờ lại không được học. Do không đủ tiền để cho con học trường tư nên suốt 1 năm qua tôi đành phải xin cho con học tại nhà cũ ở Nghĩa Tân”, chị Q bức xúc.

Mua chung cư để con học gần nhà, phụ huynh hơn 300 học sinh phải gửi đơn cầu cứu  - Ảnh 1.

Cư dân tòa nhà Dreamland Bonaza cầu cứu cho con được học trái tuyến gần nhà.

Không chỉ có chị Q., chị T. cũng rơi vào tình trạng tương tự. Năm nay, gia đình chị T. có con vào lớp 1. Mục đích của vợ chồng chị mua căn hộ ở tòa nhà Dreamland Bonaza để tiện cho con đi học. Nhưng chị cũng như mọi người, bất ngờ khi biết con phải sang học ở quận Nam Từ Liêm. “Nếu học đúng tuyến con phải đi cách xa 3km và đoạn đường này rất đông xe qua lại vô cùng nguy hiểm, ách tắc”, chị T. bày tỏ.

Trong đơn kêu cứu, hàng trăm phụ huynh tại đây cho biết: “Chúng tôi đã mua căn hộ tại chung cư Dreamland Bonanza 23 Duy Tân vì mong muốn con cháu được học tại trường công lập chất lượng cao của quận Cầu Giấy cũng như thuận tiện cho việc đi lại, công việc và sinh hoạt gia đình.

Tuy nhiên, khi đăng ký tạm trú, chúng tôi mới biết tòa nhà thuộc phường Mỹ Đĩnh 2, quận Nam Từ Liêm. Gần một năm qua, chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư giải thích việc chào bán nhà ở quận Cầu Giấy nhưng thực tế lại ở quận Nam Từ Liêm song chưa được giải quyết.

Chúng tôi đã phải vay mượn khắp nơi cùng mức lãi suất cao để mua nhà tại quận Cầu Giấy với mong muốn con cháu được học đúng nguyện vọng. Trong tình cảnh nợ nần chồng chất, chúng tôi không còn khả năng tài chính để con cái theo học các trường tư thục ở Cầu Giấy”.

Vì vậy, hàng trăm phụ huynh làm đơn cầu cứu, đề nghị các cơ quan, ban, ngành xem xét cho con em họ, độ tuổi từ mẫu giáo đến THPT, học tập tại các trường thuộc quận Cầu Giấy. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại, tòa nhà có khoảng 101 trẻ mẫu giáo, 103 học sinh tiểu học, 86 học sinh THCS, 45 học sinh THPT.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt chiều 16/4, các phụ huynh trên cho biết vẫn đang chờ được giải quyết và nếu không nhận được thông tin phản hồi sẽ tiếp tục gửi đơn cầu cứu. 

Mua chung cư để con học gần nhà, phụ huynh hơn 300 học sinh phải gửi đơn cầu cứu  - Ảnh 2.

Tòa nhà Dreamland Bonaza.

Phòng GD-ĐT Cầu Giấy sẽ xem xét

Liên quan đến đơn cầu cứu của cư dân tòa nhà Dreamland Bonaza, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng Phòng GD-ĐT Cầu Giấy cho biết, sẽ xem xét tình hình thực tế.

"Trong trường hợp các trường thuộc quận Nam Từ Liêm quá xa như phụ huynh phản ánh, Cầu Giấy sẽ xem xét tiếp nhận nhưng không thể tiếp nhận tất cả. Thông thường, người dân ở khu vực giáp ranh có nguyện vọng cho con học ở Cầu Giấy, Phòng phải để các trường tiếp nhận hết học sinh đúng tuyến rồi mới tiếp nhận học sinh ở vùng lân cận", ông Ngọc Anh cho biết.

Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội) - ông Phạm Quốc Toản cũng cho hay, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT Cầu Giấy và Từ Liêm tham mưu UBND hai quận để kiểm tra kỹ tình hình thực tế ở khu vực này.

"Phòng GD-ĐT Cầu Giấy xem xét điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của trường tại vùng giáp ranh, nghiên cứu để dự kiến xem đáp ứng được không. Nếu điều kiện đáp ứng được, Phòng GD-ĐT đề xuất với UBND quận Cầu Giấy để tiếp nhận bổ sung học sinh khu vực giáp ranh như cách quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm làm trước đây", ông Toản cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem