Mưa đá, dông lốc bất thường Tết Canh Tý: 12.000 nhà bị thiệt hại

Khánh Nguyên Chủ nhật, ngày 26/01/2020 08:47 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 26/1/2020, tức ngày mùng 2 Tết Canh Tý, mưa đá, dông lốc đã làm hư hại 12.000 ngôi nhà.
Bình luận 0

Về nguyên nhân gây ra mưa đá bất thường ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai là do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao.

Theo đó, trong ngày 24/01 đến 6h ngày 26/01/2020, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, cụ thể: Đình Lập (Lạng Sơn) 113mm- Lâm Thao (Phú Thọ) 149mm- Bến Hồ (Bắc Ninh) 120mm- Láng (Hà Nội) 129mm- Tiên Hưng (Thái Bình) 131mm.

Từ đêm 25/01 đến sáng 26/01, mưa đã giảm tại các tỉnh phía Bắc, riêng Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 54mm.

img

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm hỏi, động viên những hộ bị thiệt hại do mưa đá, dông lốc ở Bắc Kạn. Ảnh: Thu Cúc.

Tính đến 7h00 ngày 26/01/2020, mưa đá đã gây thiệt hại tại 6 tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La); các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình cũng xảy ra mưa lớn, mưa đá nhưng chưa có thông tin về thiệt hại.

Chiều và tối ngày 24/01 và 25/01, mưa lớn kèm theo dông lốc, mưa đá đã làm 12.002 nhà bị hư hại, tốc mái một phần, trong đó Cao Bằng: 6.463 nhà (13 nhà hư hại 30-50%; 6.450 nhà bị vỡ ngói, hư hại nhẹ). Bắc Kạn: 3.450 nhà hư hại một phần mái. Lạng Sơn: 2.000 nhà hư hại nhẹ...

Về hoa màu, theo thống kê ban đầu, có 146ha hoa màu bị thiệt hại (Bắc Cạn: 105, Cao Bằng: 36, Sơn La: 5).

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nhanh chóng khắc phục, sửa chữa tạm thời để đón Tết (phần lớn các hộ bị thiệt hại một phần).

Nhằm đảm bảo mọi người dân đều có Tết và sớm ổn định cuộc sống, chính quyền các địa phương bị thiệt hại chủ động khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”, không để người dân bị đói, rét, không có chỗ ở.

Ngay trong ngày mùng 1 Tết, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cũng trực tiếp đi kiểm tra tình hình mưa dông tại Bắc Kạn. Bộ trưởng đánh giá cao sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn trong việc khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra đối với nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục cấp bách, đảm bảo ổn định sớm nhất đời sống nhân dân, mọi nhà đều có Tết và tổng hợp thiệt hại báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem