Mưa do ảnh hưởng bão số 3, người dân cần lưu ý các tuyến đường Hà Nội bị ngập

Nguyễn Bình Thứ năm, ngày 25/08/2022 11:27 AM (GMT+7)
Nằm trong vùng ảnh hưởng bão số 3 với lượng mưa dự báo từ 100-150mm, nhiều tuyến đường Hà Nội có thể bị ngập.
Bình luận 0

Từ 9h00 ngày 25/8, Hà Nội bắt đầu mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 có hoàn lưu tương đối rộng. 

Từ chiều 25/8 đến đêm 26/8, miền Bắc có mưa lớn với lượng phổ biến 100-200 mm, một số khu vực trên 250 mm. Riêng Thanh Hóa có thể mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Tại Hà Nội, mưa dông bắt đầu từ sáng 25/8 và kéo dài đến ngày 26/8. Lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 180 mm.

Những tuyến đường ở Hà Nội có thể bị ngập sâu trong mưa bão số 3 - Ảnh 1.

Tuyến đường Duy Tân (Cầu Giấy) bị ngập nặng ngày 12/8. Nhiều phương tiện không thể đi qua khiến tuyến đường bị ùn tắc. Ảnh: Phạm Hưng.

Ở khu vực nội thành, hiện mới chỉ có hệ thống thoát nước lưu vực sông Tô Lịch hoàn thiện đáp ứng được cho những trận mưa có cường độ 300mm/2 ngày tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tây Hồ và một phần các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Với cường độ mưa 50-100 mm trong 2 giờ, 11 khu vực ở Hà Nội sẽ bị úng ngập. Thời gian nước rút phụ thuộc vào vũ lượng cũng như khả năng tiêu thoát tự nhiên, dao động 20 phút đến một giờ.

Theo thống kê, thành phố còn tồn tại 11 điểm ngập chưa thể giải quyết. Trong đó, 3 điểm ngập đã giảm thiểu tình trạng úng ngập là Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến.

5 điểm đang triển khai các dự án cải tạo thoát nước là: ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; phố Thụy Khuê (dốc La Pho); phố Cao Bá Quát; phố Vũ Trọng Phụng.

3 điểm còn lại đang trong quá trình nghiên cứu các dự án chống ngập là Đại lộ Thăng Long, phố Ngọc Lâm và đường Hoàng Như Tiếp.

Bên cạnh đó, dự báo với lượng mưa ảnh hưởng bão số 3, nhiều tuyến đường ở quận ở phía tây thành phố như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm,… vẫn bị úng ngập sâu, tiêu thoát chậm do nằm ngoài phạm vi dự án thoát nước.

Các tuyến đường Hà Nội có thể ngập là: đường Dương Đình Nghệ, Phạm Văn Bạch, phố Trần Bình, đường Phạm Hùng trước cổng Bến xe Mỹ Đình (Cầu Giấy); đường Xa La, Phúc La, một số điểm ở phường Phú Lương, Dương Nội (Hà Đông), phố Đàm Quang Trung, Cổ Linh (Long Biên)...

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển vào các khu vực trũng, thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tâm bão số 3 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h. Chiều 25/8, tâm bão nằm trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230 km về phía đông. Sức gió duy trì cấp 9-10, giật cấp 12.

Ảnh hưởng của bão, khu vực phía bắc của bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô), từ khoảng trưa nay, gió mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-3,5 m.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 vào tối 25/8. Trong khi đó khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6-7.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem