Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập lụt nhiều tuyến phố

Vinh Duy Thứ năm, ngày 06/08/2020 09:11 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, đêm 5/8 đến sáng nay 6/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ.
Bình luận 0

 

Mưa lớn khiến các tuyến đường chính của thành phố Điện Biên Phủ như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh thuộc địa bàn các phường Mường Thanh, Tân Thanh đều bị ngập sâu trong nước. Mực nước nơi sâu đo được cao đến hơn nửa mét, tràn cả vào nhà các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường.

Điện Biên: Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập lụt nhiều tuyến phố. - Ảnh 1.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ ngập sâu khiến phương tiện không thể di chuyển qua lại.

Mưa lớn làm nhiều phương tiện môtô, ôtô bị nước ngập gây chết máy khiến người điều khiển phương tiện phải rất vất vả để di chuyển ra khỏi vùng nước ngập.

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên trong 6 giờ qua trên toàn khu vực tỉnh xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Một số điểm đo được có lượng mưa lớn như tại Khí tượng Điện Biên 55mm. Điểm đo mưa tự động Pa Thơm 75mm, Tây Trang 48 mm, Keo Lôm 40mm.

Điện Biên: Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập lụt nhiều tuyến phố. - Ảnh 2.

Mưa lớn, mực nước dâng cao khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ngập nước, chết máy phải dùng đến xe cứu hộ.

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, tại tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ.

Điện Biên: Mưa lớn, thành phố Điện Biên Phủ ngập lụt nhiều tuyến phố. - Ảnh 3.

Nhiều diện tích lúa và rau mầu bị ngập trong biển nước.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai đặt lên cấp độ 1. Để ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 tới địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Điện Biên đang khẩn trương rà soát lại các điểm sung yếu có nguy cơ sụt sạt, di chuyển người dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem