Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều ngày 4/8, ông Nguyễn Hà Lộc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã liên tục xảy ra mưa lớn, lốc xoáy do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Đặc biệt, hiện tượng sạt lở đất đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, gây thiệt hại về người và tài sản của người dân địa phương.
Theo ông Nguyễn Hà Lộc, chỉ trong tháng 6 và 7 đã có 17 điểm sạt lở, làm 9 người thiệt mạng. Tiêu biểu là vụ sạt lở đất trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP. Đà Lạt) và vụ sạt lở đèo Bảo Lộc khiến tổng cộng 9 người thiệt mạng.
"Tại tỉnh Lâm Đồng, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình từ 1.750-3.150mm/năm, là tỉnh có lượng mưa luôn cao hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, năm 2021 tổng lượng mưa đạt 2.102mm, năm 2022 đạt 2.251mm và 7 tháng đầu năm 2023 đạt 1.219mm. Một số thời điểm lượng mưa tại TP. Đà Lạt, TP.Bảo Lộc rất cao, đạt từ 100mm-190mm/ngày làm nền đất bị yếu, gây sạt lở.
Trong khi đó, địa hình tại Lâm Đồng chủ yếu là đồi núi, có độ cao từ 200m-1500m so với mực nước biển, với các nhóm đất chủ yếu là đất đỏ bazan, đất phù sa,... đất có độ dốc cao (trên 25 độ, chiếm 50%), kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài", ông Nguyễn Hà Lộc chỉ ra một số nguyên nhân khiến xảy ra các vụ sạt lở đất.
Ông Lộc cũng chỉ rõ, trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 10 trận mưa lớn, 1 trận mưa đá, 6 trận lốc xoáy, 5 vụ sạt lở đất,... gây hậu quả làm 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Thiên tai cũng khiến hư hỏng, thiệt hại 235 căn nhà, 283 ha cây trồng, cuốn trôi gần 1ha ao cá và hơn 2.800 gia cầm, gia súc...Mưa bão cũng gây ngập úng cục bộ tại một số nơi trên địa bàn TP. Đà Lạt, TP.Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai... ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 23 tỷ đồng.
Đặc biệt, ông Lộc cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, thời tiết cực đoan, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai từ đầu năm, lãnh đạo UBND tỉnh đã lập nhóm Zalo chỉ đạo, điều hành trực tiếp và kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo mưa lớn để các địa phương chủ động trong công tác phòng ngừa thiên tai.
Đến nay, qua rà soát, toàn tỉnh Lâm Đồng có 73 vị trí có nguy cơ bị ngập khi xảy ra mưa lớn; trong đó, đã di dời được 2 hộ đến nơi an toàn, 16 hộ cần di dời khi xảy ra mưa lớn.
Qua kiểm tra, các vị trí nhà ở có nguy cơ ngập sâu (trên 1m) không nhiều, các địa phương sẵn sàng phương án di dời khi có mưa lớn. Đối với những vị trí có nguy cơ ngập úng còn lại (dưới 0,5m) chính quyền địa phương chủ yếu trợ giúp người dân sơ tán đồ đạc tại chỗ để tránh thiệt hại về tài sản.
Ghi nhận của phóng viên trong ngày 3/8, sáng ngày 4/8 trên địa bàn huyện Đạ Huoai và TP.Đà Lạt đã diễn ra mưa lớn liên tục gây ngập lụt, lũ quét cục bộ và sụt lún đất.
Tại TP.Bảo Lộc, mưa lớn liên tục đã khiến nước suối Đại Lào dâng cao gây ngập cục bộ tại xã Đại Lào và Lộc Châu bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Trong khi đó, tại xã Đạ Oai, Madaguôi, Đạ Tồn và Đạ P’Loa cũng bị ngập cục bộ do mưa lớn liên tục, làm ngập lụt hàng chục ha cây trồng của người dân.
Sau khi xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo các địa phương đã huy động các lực lượng trên địa bàn đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Bên cạnh đó túc trực 24/24 để kịp thời giúp người dân ứng phó với mưa bão đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.