Mùa mưa bão tại Hải Phòng: Ái ngại mạng lưới điện nông thôn

Vũ Thị Hải - Trần Phượng Thứ năm, ngày 02/10/2014 08:03 AM (GMT+7)
Ở nhiều khu vực nông thôn Hải Phòng, hệ thống lưới điện hạ thế từ lâu không được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Người dân nông thôn phải chịu giá điện cao, thường xuyên mất điện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn khi mùa mưa bão đến.
Bình luận 0

Lưới điện nông thôn xuống cấp

Hải Phòng hiện có 143 xã, nhưng mới chỉ có 67 xã thực hiện việc chuyển giao lưới điện nông thôn về cho ngành điện quản lý. Số còn lại phần lớn do Công ty cổ phần Điện nước lắp máy, Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp điện Kiến An và một số hợp tác xã dịch vụ bán điện quản lý. Hệ thống lưới điện này hầu hết đều đã xuống cấp do được xây dựng từ lâu, có những nơi có thâm niên tới 30 năm nhưng ít được đầu tư nâng cấp.

Chị Đoàn Thị Lê, trú tại Tân Trào, huyện Kiến Thụy chia sẻ: Chất lượng điện của địa phương chị khoảng 3 năm trước rất yếu, kém. Có những tuyến đường giáp với các cánh đồng, cột điện ngả nghiêng, xiêu vẹo, đường điện võng thấp tiềm ẩn nguy cơ điện giật rất cao. Nỗi lo lớn nhất của người dân khi ấy là gặp mưa lớn, có gió to hay bão, đường điện không đảm bảo có thể gây hại tới người lưu thông.

Có thể nhận thấy rằng, hệ thống điện vùng nông thôn không an toàn và thiếu tính ổn định là một trong số những yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất, sự phát triển kinh tế -xã hội chung của các địa phương.

Giải tỏa nỗi lo

Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã rất tích cực trong việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn nhằm hướng tới mục tiêu bán điện trực tiếp đến từng hộ dân.

Ngay sau khi nhận bàn giao lưới điện, PC Hải Phòng đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả. Đơn cử như trong năm 2013, PC Hải Phòng đã đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp của 52/76 xã, với tổng giá trị khoảng 170 tỷ đồng. PC Hải Phòng khẩn trương tập trung đầu tư vào việc sửa chữa những điểm xung yếu không đảm bảo an toàn, thay công tơ theo đúng tiêu chuẩn, đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn vay để cải tạo và nâng cấp lưới điện.

Ông Vũ Đức Hoan - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho biết, từ nay đến cuối năm 2016, Công ty sẽ triển khai cải tạo toàn bộ hệ thống lưới điện nông thôn đã được chuyển giao theo dự án đầu tư từ nguồn vốn ưu đãi ODA của Đức và JICA của Nhật.

Sau khi được đầu tư nâng cấp, hệ thống lưới điện hạ áp sẽ được hoàn thiện một cách đồng bộ, hiện đại với chất lượng truyền tải tốt nhất, an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, việc đầu tư này sẽ không bao gồm những hệ thống điện của những đơn vị khác hiện đang quản lý. Cũng theo ông Hoan, chỉ đạo của ngành điện là sẽ kết thúc việc tiếp nhận lưới điện nông thôn vào cuối năm nay 2014. Nếu như vậy, người dân ở những khu vực chưa được chuyển giao lưới điện nông thôn sang ngành điện quản lý sẽ rất thiệt thòi.

Trước thời hạn chót của chủ trương tiếp nhận lưới điện nông thôn, việc quyết định có bàn giao hay không phần nửa còn lại của lưới điện nông thôn Hải Phòng về ngành điện quản lý phụ thuộc vào sự tự nguyện của các đơn vị đang tham gia hoạt động kinh doanh điện và quyết định của các cấp chính quyền trên cơ sở hài hòa lợi ích, trong đó, dư luận cho rằng, cần đặt lợi ích và sự an toàn của bà con nông dân lên hàng đầu.

  Hiện nay trên địa bàn TP.Hải Phòng vẫn còn 67/143 xã không đồng ý bàn giao cho ngành điện gồm: Huyện An Dương 12 xã, Tiên Lãng 7 xã, An Lão 7 xã, Kiến Thụy 12 xã, Vĩnh Bảo 17 xã và Thủy Nguyên 12 xã. Phần lớn người dân ở những địa bàn chưa được bàn giao đang phải chịu thiệt thòi, lo lắng trong quá trình sử dụng điện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem