Mưa nhiều khiến dừa tươi rớt giá

Thành Công Thứ ba, ngày 19/08/2014 07:00 AM (GMT+7)
Gần nửa tháng nay, mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến thời tiết dịu lại nên nhu cầu dừa tươi làm nước giải khát giảm mạnh. 
Bình luận 0

Chính vì thế, mà cũng trong khoảng thời gian này giá dừa ở Tiền Giang giảm mạnh từ mức 65.000-70.000 đồng/chục (12 trái) xuống chỉ còn trên dưới 20.000 đồng/chục.

Tuy nhiên, giá dừa khô lại có xu hướng tăng nhẹ do sản lượng dừa khô giảm.

Ông Nguyễn Văn Thiện - nông dân trồng dừa ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay giá dừa tươi liên tục tuột giảm khiến cho thu nhập từ vườn dừa của nông dân chẳng có bao nhiêu.

Hiện nay, thương lái thu mua dừa tươi của nông dân tại vườn với giá 18.000-22.000 đồng/chục (tùy theo thương lái), giảm 45.000-50.000 đồng/chục so với hơn nửa tháng trước.

“Cũng như các loại cây ăn trái khác, giá dừa tăng giảm là chuyện bình thường nhưng giá dừa tươi chỉ trên dưới 20.000 đồng/chục là ít khi xảy ra. Trước đây giá dừa thường dao động trong khoảng 40.000-70.000 đồng/chục, thậm chí có lúc lên tới 90.000 đồng/chục nên vườn dừa hơn 5.000m2 của tôi cho thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng. Còn hiện nay, do giá dừa tươi quá thấp nên thu nhập từ vườn dừa chỉ trên dưới 1 triệu đồng/tháng” - ông Thiện chia sẻ.

Bà Lê Thị Hậu - trồng dừa ở xã Long Định, huyện Châu Thành cho hay, không như dừa tươi, giá dừa khô trong những ngày gần đây có xu hướng tăng nhẹ.

Hiện tại, giá dừa khô tại vườn (sau khi đã hái từ cây xuống) được thương lái thu mua với giá 60.000 - 70.000 đồng, còn dừa khô đã tách vỏ được thu mua với giá 5.000 - 6.000 đồng/kg. Tính ra giá dừa khô đã tăng khoảng 10.000 đồng/chục so với tháng trước.

Nhiều thương lái thu mua dừa ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành giải thích, do trước đó giá dừa tươi cao, nông dân đã tranh thủ bán dừa nên lượng dừa già để khô không nhiều.

Chưa kể mưa xuống làm dừa lâu khô hơn nhiều so với mùa nắng khiến sản lượng dừa khô giảm mạnh, trong khi các đại lý bên Bến Tre đã mua dừa khô trở lại, từ đó đẩy giá dừa khô tăng.

Theo số liệu thống kê, Tiền Giang hiện có 14.320ha trồng dừa, chủ yếu là trồng xen trong vườn nhà, ở các bờ ruộng, bờ bao... với sản lượng dừa thu hoạch 97.651 tấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem