Mua sắm rầm rộ, Chủ tịch CLB TP.HCM gửi chiến thư đến Hà Nội FC

Thứ tư, ngày 25/12/2019 09:40 AM (GMT+7)
Những sự bổ sung đầy chất lượng trong đội hình cho thấy tham vọng thật sự về cuộc lật đổ ngôi vương mà Hà Nội FC đang nắm giữ của các các nhà đương kim Á quân CLB TP.HCM.
Bình luận 0

CLB TP.HCM đã giành ngôi Á quân V.League 2019 ngoài mong đợi, song thành tích này chắc chắn chưa khiến ban lãnh đạo đội bóng này thỏa mãn.

Đội chủ sân Thống Nhất muốn lật đổ thế thống trị của Hà Nội FC, đội đã ba lần liên tiếp giành ngôi Vô địch trong suốt bốn năm qua.

img

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố đá sòng phẳng với Hà Nội FC

Việc được các Doanh nghiệp rót tiền khủng là lý do mà CLB TP.HCM sẵn sàng chi bạo để mang về một loạt những tân binh đầy hứa hẹn.

Nơi hàng hậu vệ, họ mượn thành công bộ đôi hành lang cánh Lê Đức Lương và Lê Văn Sơn từ Hoàng Anh Gia Lai.

Hàng tiền vệ ngoài sự trở lại của Phi Sơn, CLB TP.HCM như hổ mọc thêm cánh với sự xuất hiện của kèo trái tốc độ bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại – Võ Huy Toàn.

Phía bên kia đối diện cũng không hề kém cạnh khi đó là Nguyễn Xuân Nam – tiền đạo mới chuyển đến từ Phố Hiến và là Vua phá lưới hạng Nhất 2019.

Mới đây nhất, CLB TP.HCM tiếp tục gõ cửa Sint-Truidense để mua lại nửa năm hợp đồng nhằm có sự phục vụ của tiền đạo này ở giai đoạn đầu V.League 2020.

Những sự bổ sung chất lượng này cho phép đội bóng thành phố mang tên Bác đủ sức để cạnh tranh với các nhà đương kim vô địch Hà Nội FC ở mùa tới.

img

CLB TP.HCM sẵn sàng cho mùa giải mới

“Có một điều chúng ta phải thừa nhận rằng, CLB Hà Nội là một đội bóng mạnh. Tất cả các tuyến của họ đều có trình độ chuyên môn đồng đều và họ còn có rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Ở mùa giải trước, họ quá mạnh với phần còn lại nên việc CLB Hà Nội giành chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, trên đời này không có gì là tuyệt đối, họ vẫn có điểm yếu riêng. Ở mùa giải tới, CLB TPHCM sẽ chơi sòng phẳng với CLB Hà Nội và các đội bóng khác. Chúng tôi muốn vô địch”, Saostar dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Ngược lại với CLB TP.HCM, Hà Nội FC sẽ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Đoàn Văn Hậu khi cầu thủ này chuyển sang khoác áo SC Heerenveen.

Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng gây bất ngờ khi chia tay chân sút chủ lực Oseni, trong khi mới chỉ mang về Rimario từ Thanh Hóa.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem