Mức lương của 5 ứng cử viên thay thế HLV Park Hang-seo: Cao nhất 37 tỷ đồng

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 25/10/2022 16:10 PM (GMT+7)
Điểm qua mức lương của 5 ứng cử viên thay thế HLV Park Hang-seo để thấy, VFF sẽ phải cân nhắc rất kỹ. Mức cao nhất rơi vào khoảng 37 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo quyết định chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó. Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn vào ngày 31/1/2023 tới và AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt ĐT Việt Nam.

VFF sẽ phải tìm ra người thay thế phù hợp nhất. Tiêu chí mà VFF đưa ra là HLV ngoại, có kinh nghiệm và bản sơ yếu lý lịch ấn tượng. Dù chưa chính thức đàm phán với bất kỳ ứng viên nào song tới lúc này, đã có không ít HLV ngoại gửi hồ sơ ứng cử tới VFF. Ngoài ra, người hâm mộ cũng đồn đoán một số cái tên có khả năng ngồi vào ghế nóng.

Một trong những vấn đề mà VFF cần cân nhắc ngoài chuyên môn chính là tiền lương. Điểm qua 5 ứng viên dưới đây để thấy, mức lương của họ không hề rẻ và VFF sẽ phải xem xét kỹ lưỡng.

1. Dragan Skocic

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua là cựu HLV đội tuyển Iran Dragan Skocic. Những bất đồng với Liên đoàn bóng đá Iran khiến HLV Stocic phải ra đi vào hồi tháng trước, dù ông chính là người đưa Iran vào đến VCK  World Cup 2022, bằng thành tích đứng đầu bảng A vòng loại thứ ba, trên cả Hàn Quốc.

Mức lương của 5 ứng cử viên thay thế HLV Park Hang-seo: Cao nhất 37 tỷ đồng - Ảnh 1.

Skovic là HLV chất lượng.

Trước khi bị sa thải, HLV Skocic nhận lương 680.000 USD/năm (khoảng 17 tỷ đồng). Chưa rõ mức lương này là lương trước thuế hay sau thuế song nếu là lương trước thuế, lương của Skocic so với HLV Park Hang-seo không cao hơn.

Hiện tại, lương của HLV Park Hang-seo rơi vào khoảng 50.000 USD/tháng, tương đương 600.000 USD/năm (khoảng 15 tỷ đồng). Nhưng đó là lương sau thuế, VFF chịu trách nhiệm chi trả tiền thuế cho HLV Park Hang-seo xung quanh khoản lương này.

Nếu cộng số thuế nêu trên vào lương, mức thực trả mà VFF dành cho HLV Park Hang-seo cao hơn rất nhiều con số 600.000 USD/năm.

2. Robert Prosinecki

Ứng cử viên khác còn nổi tiếng hơn cả HLV Dragan Skocic là cựu tiền vệ lừng danh Robert Prosinecki (Croatia).

Thời còn ở đỉnh cao phong độ, Prosinecki là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, từng khoác áo 2 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid (1991-1995) và Barcelona (1995-1996) và giành chức vô địch Cúp C1 (tương đương với UEFA Champions League ngày nay) năm 1991 cùng Sao Đỏ Belgrade (Serbia).

Về kinh nghiệm cầm quân, HLV Prosinecki dẫn dắt Azerbaijan từ năm 2014-2017, sau đó nắm đội tuyển Bosnia & Herzegovina từ năm 2018-2019. Trước đó, ông là HLV của CLB Sao Đỏ Belgrade (Serbia), từ năm 2010-2012.

Mức lương của 5 ứng cử viên thay thế HLV Park Hang-seo: Cao nhất 37 tỷ đồng - Ảnh 2.

Prosinecki yêu cầu lương rất cao.

Giai đoạn dẫn dắt đội Azerbaijan từ năm 2014-2017, HLV Prosinecki được cho hưởng mức lương khoảng 1,5 triệu USD/năm (hơn 37 tỷ đồng). Lương này bao gồm phần chi cho các trợ lý của vị HLV người Croatia nhưng không đáng kể. Con số này gấp đôi mức lương củaHLV Park Hang-seo.

3. Philippe Troussier

Đây là ứng viên quen thuộc đối với bóng đá Việt Nam. Ông là cựu HLV U19 Việt Nam giai đoạn 2019-2021 và từng nhận mức lương 100.000 USD/tháng, tương đương 1,2 triệu USD/năm (khoảng 30 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng giống như HLV Park Hang-seo ở hiện tại, lương của HLV Troussier do một doanh nghiệp hỗ trợ chi trả, chứ bản thân VFF khó kham nổi mức lương khổng lồ trên. Sở dĩ HLV Troussier nhận lương rất cao vì ông là HLV có đẳng cấp World Cup. Trong quá khứ, ông từng dự World Cup 2002 cũng như vô địch Asian Cup 2000 cùng Nhật Bản.

Mức lương của 5 ứng cử viên thay thế HLV Park Hang-seo: Cao nhất 37 tỷ đồng - Ảnh 3.

HLV Troussier quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

4. Một số ứng viên khác

HLV Shin Tae-yong (Hàn Quốc), từng cùng ĐT Hàn Quốc dự VCK World Cup 2018, hiện hưởng mức lương 1,5 triệu USD/năm (khoảng 37 tỷ đồng) tại Indonesia. HLV Akira Nishino (Nhật Bản) từng nhận mức lương gần 800.000 USD/năm (khoảng 20 tỷ đồng) ở ĐT Thái Lan, giai đoạn từ năm 2019-2021.

Điểm chung giữa 2 vị HLV này là không thành công, hoặc chưa thành công ở các đội bóng mà họ nhận được sự kỳ vọng.  Điều đó chỉ ra thực tế, ngay cả khi sở hữu lý lịch đẹp, HLV đó cũng chưa chắc mang lại thành công cho nền bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem