Năm mới, người Việt thường đi viếng chùa để cầu may mắn, an lành. Việc đi chùa đầu năm mới không chỉ là một nghi lễ tôn giáo mà còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Theo ghi nhận của Dân Việt, một số ngôi chùa đông nghịt người viếng trong những ngày đầu năm, có thể kể đến như chùa Ngọc Hoàng, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Lâm...
Tại chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), dòng người đông đúc tới viếng chùa trong ngày mùng 2 Tết.
Vì quá đông khách, ban quản lý nhà chùa phải liên tục phát loa đề nghị người dân cẩn thận, cầm nhang cao trên đầu để tránh làm bỏng người khác, phòng chống cháy nổ và bảo quản tư trang. Dòng người trong nhiều ngôi chùa cũng phải chen chúc, nhích từng bước mới có thể di chuyển được.
Viếng chùa đầu năm, nhiều người cho biết họ mong cầu bình an, sức khỏe và tài lộc.
Anh Trần Mạnh Hùng (quận 10, TP.HCM) chia sẻ, hầu như năm nào anh cũng đến chùa thắp nhang vào các ngày đầu năm mới. Năm 2023, công việc làm ăn của anh không thuận lợi. Anh hy vọng trong năm 2024 mọi chuyện sẽ khởi sắc, công việc được thuận buồm xuôi gió.
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), từ sáng sớm đến chiều, hàng ngàn lượt người đến dâng hương, dâng hoa. Chị Minh Ánh (ngụ TP.Thủ Đức) chia sẻ, năm nay, chị lên chùa để xin nhận được nhiều phước lành và bình an. Chị cho biết, trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, sức khỏe và bình an là điều chị mong muốn có nhất.
Đầu năm là dịp nhiều bạn trẻ cùng người thân tận hưởng không khí yên bình, tìm kiếm giây phút thanh tịnh ở cõi Phật. Đây cũng là cơ hội để tạm xa những lo toan cuộc sống hàng ngày, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của ngày đầu năm mới.
Cảnh người dân đứng hàng dài để xin lễ và thắp hương tại các chùa, cúng dường và cầu nguyện cho một năm mới an lành và thành công là hình ảnh quen thuộc mỗi khi Tết đến Xuân về.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.