Mùng 5 Tết, liên tiếp 2 xe máy cháy nghi ngút

Thứ sáu, ngày 27/01/2012 17:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hai xe máy liên tục bị cháy trong sáng và trưa ngày 27.1 (mùng 5 Tết Nhâm Thìn) khi chủ nhân đang tham gia giao thông.
Bình luận 0

Gần trưa 27.1 (mùng 5 Tết), anh Trần Thanh Duẩn, 29 tuổi, ngụ TP Biên Hoà (Đồng Nai) chạy xe Honda Wave RSX 110, BKS 60X7-5019, chở vợ và con đi trên một đường nhỏ tại khu phố 11, phường Tân Phong,TP Biên Hoà.

 img
Xe Honda Wave RSX 110 của anh Duẩn bị cháy

Tuy nhiên, khi đang đi thì anh Duẩn bất ngờ thấy xe bốc khói và mùi khét từ động cơ xe xông lên. Anh Duẩn dừng xe, để vợ con xuống cùng với một số người có mặt tại đó dập lửa nhưng xe vẫn bị lửa thiêu rụi, còn trơ lại khung sắt.

Theo anh Duẩn, xe này mua từ đầu năm 2010, giá hơn 19 triệu đồng.

Công an TP Biên Hoà đang tiến hành khám nghiệm và lập hồ sơ điều tra nguyên nhân xe cháy.

* Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 27.1 (mùng 5 Tết), chiếc xe Wave RS màu đỏ BSKS 64ZA- 0221 đang dựng trước cổng Bưu điện Văn hóa xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long), bất ngờ bốc cháy, khói đen ngùn ngụt bố lên ngay giữa yên xe.

Người dân đã kịp thời dùng nước dập lửa nên xe cũng chưa hư hại gì nhiều, ngoài chiếc bình ắc qui dưới yên xe đã cháy rụi.

Chiếc xe do chị Lê Thị Thùy Trang (39 tuổi , ngụ ấp Mỹ Thới 1 xã Mỹ Hòa) điều khiển từ chợ Đông Hưng về ghé ăn sáng tại một quán ăn gần đó.

Chị Trang cho biết vừa mua xăng lẻ bên đường đổ vào xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem