Mừng sinh nhật Bác: TP.HCM trồng hơn 500 cây xanh bảo vệ môi trường

Quang Phương Chủ nhật, ngày 17/05/2020 09:40 AM (GMT+7)
Sáng nay (17/5), Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh năm 2020 trên toàn thành phố. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thảnh ủy TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị đã đến dự và trồng cây.
Bình luận 0
Trồng hơn 500 cây xanh bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tham gia trồng cây bảo vệ môi trường. Ảnh: Quang Phương

Theo đó, có 513 cây xanh các loại (cẩm lai, gõ đỏ, lim xanh, muồng hoa đào, lộc vừng…) đã được trồng tại các địa điểm: Trường ĐH Kinh tế luật (252 cây), Công viên Khánh Hội (Q.4) 45 cây, Trung tâm Hành chánh huyện Nhà Bè (216 cây).

Phát biểu tại buổi lễ phát động, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2019, thực hiện kế hoạch trồng và bảo vệ rừng, cây xanh, thành phố đã trồng được 50ha rừng trên đất bãi bồi, trên 403.000 cây xanh phân tán, ngoài ra các tổ chức và nhân dân thành phố đã tự mua và trồng 600.000 cây, chiếm 60% tổng số cây xanh trồng trong năm 2019. 

Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, đến nay thành phố đã rà soát và chuyển hóa 715/747 điểm ô nhiễm về rác thải, trong đó có 90 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh - sạch - đẹp, mảng xanh, khu sinh hoạt phục vụ cộng đồng. 

Trồng hơn 500 cây xanh bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Có 513 cây xanh các loại (cẩm lai, gõ đỏ, lim xanh, muồng hoa đào, lộc vừng…) được trồng trong ngày. Ảnh: Quang Phương

"Thực hiện Kế hoạch trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2020, góp phần xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường, tôi đề nghị mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện trường học trên địa bàn thành phố có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện mỗi địa phương, đơn vị; mỗi cán bộ, công chức, chiến sĩ, mỗi người dân thành phố thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng xanh tại gia đình, tại địa phương sinh sống và nơi làm việc", ông Liêm phát biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem