Muôn kiểu cõng vợ thi chạy ở Anh

Diệu Hương Thứ ba, ngày 08/03/2016 08:00 AM (GMT+7)
Tại thị trấn nhỏ Dorking ở miền Đông nước Anh vừa diễn ra giải vô địch "Chạy cõng vợ" thường niên lần thứ 9. Cuộc thi nhằm chứng tỏ rằng, việc tương trợ lẫn nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi chính là yếu tố then chốt cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bình luận 0

img

Các ông chồng cõng vợ trong đủ các tư thế

Giải vô địch "Chạy cõng vợ" được cho là bắt nguồn từ truyền thống của vùng Scandinavia, nơi có phong tục “cướp vợ” từ khá lâu đời. Những thanh niên trai tráng vùng này phải có đôi chân khỏe và nhanh nhẹn để cõng được người yêu từ làng bên về nhà mình.

Theo đó, giải Chạy cõng vợ đầu tiên được tổ chức lần ở Phần Lan vào năm 1992, thu hút hơn 40 cặp vợ chồng và hơn 10.000 khán giả. Đến năm 2008 thì giải thể thao không chuyên vui nhộn này du nhập vào Anh.

Tham dự giải chạy cõng vợ ở thị trấn Dorking năm nay, các cặp đôi phải vượt qua một chặng đường đồi dốc dài 380 mét với các loại chướng ngại vật bằng rơm và bị khán giả hắt nước vào người để đảm bảo rằng khi về đích, bất cứ thí sinh nào, dù đức ông chồng tráng kiện hay những cô vợ ngồi trên lưng chồng đều ướt sũng đầu đến chân.

img

Các cặp vợ chồng cố gắng vượt qua mọi thứ thách để về đích

Điểm hài hước của cuộc thì này là các cặp đôi thường nghĩ ra đủ mọi các tư thế để có thể thuận lợi chạy về đích nhanh nhất, từ vác vợ ngang vai như đòn gánh đến xốc vợ lộn ngược sau lưng rồi chạy.

Điều đặc biệt là, những ông chồng có vợ thon thả, nhỏ bé có ý định tham gia cuộc thi vì cho rằng họ có thể dễ dàng giật giải sẽ phải thất vọng bởi những cô vợ đủ điều kiện tham gia cuộc thi này cần phải nặng ít nhất 50kg, nếu không họ sẽ phải đeo một ba lô cho đủ số cân nặng tối thiểu trên. Tuy nhiên, nếu cô vợ nào đủ sức cõng chồng thì cuộc thi cũng cho phép cặp đôi đảo vai và chấp nhận cả những cặp đôi đồng tính.

Để chiến thắng, yếu tố quan trọng nhất là sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai người. Nếu như người vợ không bám chặt và rung lắc quá nhiều khi chạy sẽ khiến tốc độ chạy của cặp đôi bị ảnh hưởng. Người phụ nữ phải ôm người đàn ông thật chắc và thật khéo léo để khi chạy người đàn ông có thể thoải mái chạy mà không cảm thấy vướng víu. Phần thưởng cho cặp đôi thắng cuộc là một thùng bia..

Năm nay, anh chồng người Mỹ Jonathan Schwochert và cô vợ gốc Pháp Charlotte Xiong sống tại London đã 7 năm tiếp tục bảo toàn ngôi vô địch năm thứ 2 liên tiếp. Thậm chí, cặp đôi này đã lập kỷ lục của nước Anh khi vượt qua chặng đua thử thách 380 mét chỉ trong vòng 1 phút 40 giây, nhanh hơn 20 giây so với thành tích của chính họ năm ngoái.

img

Cặp vợ chồng vô địch.

Anh Alan Chambers, một thí sinh tham dự cuộc thi chia sẻ: “Tôi đến đây với hy vọng thể hiện tốt nhất những gì tôi có thể làm và tôi nghĩ là vợ chồng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi gắn kết như một thể thống nhất và đó chính là mục tiêu cơ bản của cuộc thi này”.

Chạy cõng vợ không chỉ là giải thể thao không chuyên bó hẹp trong nước Anh. Cặp đôi thắng cuộc lần này sẽ được cử đi tranh tài ở giải vô địch chạy cõng vợ thế giới ở Phần Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem