Mỹ bắt đầu ồ ạt điều xe tăng tới sát sườn Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 13/01/2023 13:16 PM (GMT+7)
Mỹ bắt đầu ồ ạt chuyển một số lượng lớn vũ khí cho Ba Lan và Latvia theo chương trình củng cố sườn phía đông của NATO, Reuters đưa tin.
Bình luận 0
Mỹ bắt đầu ồ ạt điều xe tăng tới sát sườn Nga - Ảnh 1.

Một số lượng lớn xe tăng và phương tiện quân sự của quân đội Mỹ đã bắt đầu cập cảng Vlissingen của Hà Lan ngày 11/1. Ảnh Reuters

Theo Reuters, một số lượng lớn xe tăng và phương tiện quân sự của quân đội Mỹ đã bắt đầu cập cảng Vlissingen của Hà Lan ngày 11/1, trước khi hướng đến Ba Lan và Litva như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO.

"Khoảng 1.250 đơn vị thiết bị quân sự đang cập cảng này", Đại tá Robert Kellam, người phụ trách chiến dịch phía Mỹ cho biết.

 Các phương tiện bao gồm xe tăng M-1 Abrams và xe chiến đấu Bradley từ Đội chiến đấu Lữ đoàn 2, Sư đoàn kỵ binh số 1 ở Fort Hood, Texas.

 Trước đó vào tháng 12/2022, Mỹ đã chuyển khoảng 700 xe chiến đấu cho Ba Lan, bao gồm cả xe tăng Abrams. Việc này được thực hiện theo chương trình "Atlantic Resolve". Chương trình bắt đầu vào năm 2014 nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu.

 Theo chương trình chiến dịch, một số bộ phận của Quân đội Mỹ điều các đơn vị riêng biệt tới châu Âu để triển khai tại các quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO.

Nga đã nhiều lần lưu ý rằng NATO chủ trương đối đầu. Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước đó gọi hành động của liên minh ở Iraq, Libya và Nam Tư cũ là một thảm kịch, nơi quyền sống của người dân bị NATO chà đạp "một cách thô bạo và bất hợp pháp nhất".

 Đồng thời, như Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc mở rộng khối sẽ không mang lại an ninh lớn hơn cho châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem