Mỹ bị loại, ghế Klinsmann vẫn vững như bàn thạch

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 02/07/2014 12:21 PM (GMT+7)
Không có chuyện LĐBĐ Mỹ sa thải Jurgen Klinsmann sau thất bại trước Bỉ ở vòng 1/8. Thậm chí họ còn lên kế hoạch mời nhà cầm quân người Đức đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2018.
Bình luận 0

Rạng sáng nay (2.7), Mỹ đã để thua Bỉ 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2014. Nhưng đó là trận đấu mà đại diện xứ cờ hoa đã chơi tốt và chỉ gục ngã ở những phút bù giờ. Không một người Mỹ nào tỏ ra thất vọng với những gì thầy trò Jurgen Klinsmann đã thể hiện. Ngược lại họ còn rất tự hào. LĐBĐ Mỹ không phải ngoại lệ.

img
LĐBĐ Mỹ chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Klinsmann.

Theo đó, không có chuyện họ mất niềm tin vào nhà cầm quân người Đức. “Klinsmann đã mang tới cho chúng tôi những điều tuyệt vời và không ai muốn ông ấy rời đi ở thời điểm này. Vào một vài ngày tới, chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện chính thức, tất nhiêm là nhằm để mở rộng những điều khoản giữa hai bên. Người Mỹ muốn cùng Klinsmann chinh phục World Cup 2018”, người phát ngôn của LĐBĐ Mỹ cho biết trong buổi họp báo sáng nay.

Vần phần mình, Klinsmann cũng tin tưởng rằng ông không thể bị mất việc chỉ vì trận thua trước Bỉ, đồng thời cũng xóa tan những tin đồn mình có thể trở lại dẫn dắt Bayern Munich thay cho Pep Guardiola. “Tương lai của tôi là ở đây. Chúng tôi có mối quan hệ tốt và hiểu nhau, đó là điều cốt yếu. Tôi muốn tiếp tục công việc nay. Mỹ đã thua, nhưng tôi có lý do để hài lòng. Các cầu thủ của tôi đã chơi một trận đấu quả cảm và xứng đáng được ngợi khen”, Klinsmann nhận định.

Klinsmann bắt đầu dẫn dắt ĐT Mỹ kể từ cuối tháng 7.2011. Trong 3 năm qua, ông đã mang tới rất nhiều thành công cho đội bóng xứ cờ hoa, bao gồm chức vô địch tại CONCACAF Gold Cup 2013 và giờ là có mặt tại vòng 1/8 World Cup 2014. Hợp đồng hiện tại của Klinsmann với LĐBĐ Mỹ còn thời hạn tới 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem