Mỹ công khai hình ảnh hàng loạt chiến hạm khủng ở Nhật Bản

Văn Biên (theo Navy.mil) Thứ hai, ngày 23/06/2014 06:52 AM (GMT+7)
Trang web của Hải quân Mỹ Navy.mil mới đây tiết lộ hình ảnh về căn cứ hải quân Sasebo, Nhật Bản với hàng loạt loại tàu hàng khủng từ tàu tấn công đổ bộ, tàu khu trục, đến tàu vận tải.
Bình luận 0

img

Đây là những hình ảnh được Navy.mil công bố hôm 19.6. Phía phải bên ngoài là tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6), kế đến là tàu vận tải USS Denver (LPD 9) lớp Austin, tàu đổ bộ USS Germantown (LSD 42 lớp Whidbey Island, và các tàu của Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản (MSDF). Trong đó tàu Bonhomme Richard đang trong thời gian bảo trì.

img

Theo tờ Sina (Trung Quốc), những chiếc tàu tàu thuộc MSDF đang neo đậu tại Sasebo gồm có tàu khu trục chở trực thăng D144, tàu khu trục Atago số 178 lớp Aegis, tàu Mashu AOE-426, tàu khu trục đa năng DD154, tàu khu trục DD157 và tàu khu trục DD172.

img

Tháng 9.1945 Hải quân Mỹ đã tới Sasebo, tới tháng 6.1946 căn cứ Sasebo được thiết lập. Sau khi cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên kết thúc, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được hình thành và tiếp quản căn cứ Sasebo. Hải quân Mỹ sau đó vẫn được tiếp tục các hoạt động tại đây để hỗ trợ Hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương.

img

Cận cảnh tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6) lớp Wasp. Tàu được đóng vào năm 1992, chính thức ra mắt vào ngày 14.3.1997. Tàu có tải trọng 40.500 tấn, dài 257 mét, rộng 32 mét, tốc độ 33 km/h, mang theo thuỷ thủ đoàn 1.800 binh sĩ, 42 trực thăng CH-46 Sea Knight, 5 máy bay tấn công AV-8B Harrỉer và 6 trực thăng trinh sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem