Mỹ đã nắm được kế hoạch kế tiếp của Nga ở biên giới Ukraine

Minh Nhật (theo CNN) Thứ năm, ngày 20/01/2022 08:38 AM (GMT+7)
Nga có thể tăng gấp đôi quân số mà họ có ở biên giới Ukraine trong thời gian ngắn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo về kế hoạch kế tiếp của Nga hôm thứ Tư 19/1 sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ukraine.
Bình luận 0
Mỹ đã nắm được kế hoạch kế tiếp của Nga ở biên giới Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev vào ngày 19/1 trong chuyến thăm 2 ngày tới Ukraine. Ảnh CNN

Theo CNN, các cuộc gặp của ông Blinken với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba tại Kiev hôm thứ Tư 19/1 là điểm đầu tiên trong 3 điểm dừng trong chuyến công du của nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ trong tuần này.

Chuyến công du của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh Mỹ cảnh báo rằng Nga, nước đã tập trung hàng chục nghìn quân gần biên giới Ukraine, có thể phát động một cuộc xâm lược nước láng giềng bất cứ lúc nào.

Phát biểu trong cuộc họp báo với ông Kuleba, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Khi chúng ta gặp nhau hôm nay, Nga đã chỉ ra các mối đe dọa của mình và tích lũy gần 100.000 binh sĩ ở biên giới Ukraine, lực lượng có thể tăng gấp đôi trong thời gian ngắn”.

Ông Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Geneva vào thứ Sáu 21/1, một tuần sau khi các quan chức Mỹ, NATO và châu Âu tổ chức nhiều cuộc đàm phán ngoại giao với các quan chức Nga mà không có bất kỳ đột phá đáng kể nào.

Ông Blinken cho biết ông sẽ không đưa ra phản ứng chính thức đối với các yêu cầu cụ thể của Nga rằng NATO không bao giờ được kết nạp Ukraine - mà Mỹ đã tuyên bố không ngay từ đầu. Ông nói thêm rằng Mỹ "không rõ yêu cầu trọng tâm của Nga là gì" và nỗ lực bây giờ là tập trung vào những yêu cầu thực sự. Trong cuộc họp báo hôm 19/1, ông Blinken cho biết, Nga có hai con đường để thoát khỏi tình hình căng thẳng hiện tại.


"Có con đường ngoại giao và đối thoại để cố gắng giải quyết bất kỳ sự khác biệt nào một cách hòa bình. Đó rõ ràng là con đường phù hợp hơn, rõ ràng là con đường có trách nhiệm nhất và là con đường mà chúng tôi muốn, nhưng cũng có con đường nếu Nga chọn tiếp tục gây hấn, xung đột, đối đầu và hậu quả phải trả với Nga", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem