NYT: Mỹ đặc biệt thất vọng về Tổng thống Zelensky

V.N (Theo RT, NYT) Thứ bảy, ngày 09/03/2024 06:08 AM (GMT+7)
Theo New York Times, Lầu Năm Góc trở nên 'thất vọng' với người Ukraine, đặc biệt là Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo chính trị, trong khi Kiev cũng "chán nản" trước sự sụt giảm viện trợ quân sự từ Washington
Bình luận 0
NYT: Mỹ đặc biệt thất vọng về Tổng thống Zelensky- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelenzky chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Kiev. Ảnh: AFP.

Tờ New York Times (NYT) đưa tin, hai năm sau cuộc xung đột với Nga, Lầu Năm Góc đang trở nên "thất vọng" với Ukraine do nước này không mấy lưu tâm đến lời khuyên trên chiến trường từ quân đội Mỹ.

Washington là người ủng hộ chính cho Kiev kể từ tháng 2/2022, với hơn 111 tỷ USD hỗ trợ quân sự và tài chính. Tuy nhiên, các mối quan hệ gần đây đã "có dấu hiệu hao mòn" và "có thể mắc kẹt trong một lối mòn", tờ báo đưa tin hôm thứ Năm 7/3.

Theo NYT, sự "bực tức" của Lầu Năm Góc với người Ukraine bắt nguồn từ "một vấn đề duy nhất và thường xuyên tái diễn", đó là các chiến lược gia quân sự Mỹ tin rằng Ukraine cần tập trung lực lượng vào "một cuộc chiến lớn tại một thời điểm". Tuy nhiên, trái ngược với lời khuyên, Tổng thống Vladimir Zelensky đã triển khai lực lượng của mình "trong các trận chiến giành các thị trấn mà các quan chức Mỹ cho rằng thiếu giá trị chiến lược".

Ví dụ mới nhất là trận chiến giành Avdeevka, một thành trì lớn của Ukraina ở Donetsk của Nga, đã bị quân đội Nga chiếm giữ vào tháng 2, báo cáo cho biết.

Các quan chức Mỹ nói với tờ báo: "Ngay cả sau khi rõ ràng rằng các lực lượng của Nga, với quân tiếp viện lớn hơn, sẽ chiếm ưu thế, Ukraine vẫn cố chấp thay vì tiến hành rút quân chiến lược".

Các nguồn tin của NYT cho rằng vì các sự kiện ở Avdeevka, "mức độ thất vọng của người Mỹ đối với người Ukraine rất cao, đặc biệt là ông Zelensky và giới lãnh đạo chính trị". Đồng thời, chính quyền Biden nói rằng Zelensky, "với tư cách là tổng tư lệnh, sẽ đưa ra quyết định".

Về phần mình, Ukraine "ngày càng thất vọng vì sự tê liệt chính trị của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu đạn dược cho quân đội ở mặt trận", tờ báo cho biết. Suốt vài tháng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thể vượt qua sự phản đối của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD cho Kiev.

Tờ báo cho biết thêm, người Ukraine cũng "thường xuyên phàn nàn rằng chính quyền Biden đã chậm phê duyệt các hệ thống vũ khí tiên tiến có thể vượt qua ranh giới đỏ của Nga, từ máy bay chiến đấu đến tên lửa tầm xa".

Tuy nhiên, NYT nhấn mạnh rằng bất chấp những khác biệt, "cam kết vẫn vững chắc" giữa Washington và Kiev vì "mỗi bên đều cần bên kia".

Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, EU và các đồng minh chuyển giao vũ khí cho Ukraine sẽ không ngăn cản Moscow đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự mà chỉ kéo dài cuộc giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem