Người Việt ở Mỹ nói gì về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Thùy Trang Thứ sáu, ngày 08/03/2024 16:01 PM (GMT+7)
Năm nay, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 60 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Trong lúc nước Mỹ xôn xao với đợt bầu cử sơ bộ vào Siêu thứ Ba 5/3 vừa qua, nhiều người Việt tại đây cũng hướng theo cuộc thảo luận đầy hứng thú, đặc biệt là các du học sinh.
Bình luận 0
Người Việt ở Mỹ nói gì về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024?- Ảnh 1.

Bầu cử Tổng thống năm 2024 có thể vẫn sẽ là một cuộc tái đấu gay gắt giữa Tổng thống Joe Biden phía Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump phía Đảng Cộng hòa. Ảnh Texas Tribune

Bầu cử Tổng thống năm 2024 có thể vẫn sẽ là một cuộc tái đấu gay gắt giữa Tổng thống Joe Biden phía Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump phía Đảng Cộng hòa, trừ khi có sự vượt lên của ứng cử viên nào khác từ phía hai đảng. Trên thực tế, thế hệ trẻ của nước Mỹ ngày càng dành nhiều sự quan tâm hơn cho các cuộc bầu cử, những cuộc vận động bầu cử đã được tổ chức bởi chính các nhóm sinh viên tại các trường đại học.

Chia sẻ với phóng viên của Báo Dân Việt, bạn Phương Thảo (Cao đẳng Kenyon, Ohio) cho biết, người Mỹ dành khá nhiều sự quan tâm cho các vấn đề chính trị. “Ở bang tôi sống, hầu hết sinh viên nào cũng biết tường tận và có lập trường chính trị rõ ràng. Tại đây, có rất nhiều ngôi nhà treo cờ để thể hiện sự ủng hộ của họ cho Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, và có vẻ ở đây mọi người vẫn đứng về phía cựu Tổng thống Donald Trump nhiều hơn. Tuy vậy, ngôi trường tôi đang theo học là một ngôi trường thiên về nghệ thuật tự do, vì vậy cả tôi cùng nhiều sinh viên khác trong trường đã dành sự ủng hộ nhiều hơn cho Biden.

Bạn Thảo Nhi Phạm (Đại học Massachusetts Boston, Massachusetts) cũng chia sẻ về tình hình bầu cử tại bang của mình những ngày gần đây diễn ra khá trầm lặng, mặc dù vẫn có những người ủng hộ những ứng cử viên cầm banner kêu gọi ủng hộ ngoài phố, tuy nhiên không thể náo nhiệt bằng kỳ bầu cử Tổng thống năm 2020. Thảo Nhi cho biết, giới trẻ Mỹ xung quanh cô có vẻ không nghiêng về ứng cử viên nào trong đợt này, dường như có nhiều yếu tố đã tác động đến sự lựa chọn của họ, như việc họ cảm thấy thiếu sự kết nối giữa mình và các ứng cử viên, đồng thời họ cũng như lo ngại về tuổi tác của 2 ứng cử viên hàng đầu là Donald Trump và Joe Biden. 

“Mặc dù vậy, từ tình hình thực tế thì tôi nghĩ đây vẫn sẽ là cuộc chiến của Biden và Trump. Ở nơi tôi sinh sống Trump vẫn rất được tôn sùng bất chấp những lùm xùm xung quanh. Vì họ cho rằng Biden là nguyên nhân chính khiến kinh tế Mỹ đi xuống ”. 

Tại bang khác, bạn Trần Bách Kiên (Đại học Texas, Texas) cũng chia sẻ: “Đợt bầu cử năm nay diễn ra cũng vào thời điểm mà Texas bầu ra nghị sĩ mới, đồng thời ở đây cũng đang có nhiều tranh cãi về những chính sách của ngài thống đốc, do đó việc bầu cử đã trở thành tâm điểm bàn luận. Tại trường tôi học, đã có nhiều hội nhóm vận động mọi người dành sự quan tâm và ủng hộ cho các ứng cử viên của cuộc bầu cử, đặc biệt, mọi người ở đây dường như thích Đảng Dân chủ hơn Đảng Cộng hòa. Dù vậy, nói một cách khách quan thì người dân ở Texas vẫn ngả về phía Đảng Cộng hòa nhiều hơn, những người ủng hộ choTrump rất nhiều và họ tin rằng những vụ kiện tụng chỉ là chiêu bài của phe đối lập để ngăn không cho Trump ứng cử. Ngược lại, những người theo phe trung lập hoặc ở phe cánh tảlại nhất quyết không ủng hộ cho Trump và dành sự tin tưởng cho các đại biểu khác". 

Theo anh Trương An Dân và chị Trịnh Vân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Florida, đặc điểm của dân cư ở Florida là nhiều người già và họ không quá náo nhiệt, do đó những ngày bầu cử tại đây diễn ra khá yên ắng và mọi người cũng khôngthảo luận nhiều về nó như năm 2023. Cũng theo anh Dân và chị Vân, đại biểu được nhắc đến nhiều tại đây là ông Ron De Santis. Ông giành được khá nhiều sự quan tâm cũng như ủng hộ của người dân Florida. 

Về phía Trump và Biden, anh Dân cho biết giới trẻ ở đây dành nhiều sự ủng hộ hơn cho Trump bất chấp những vụ cáo buộc của ông. Cho đến nay, việc bầu cử sơ bộ đã diễn ra trong gần hai tháng, hé lộ nhiều khả năng cho vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Dù không tham gia vào đợt bỏ phiếu, có thể thấy những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ vẫn dành sự quan tâm rất lớn cho cuộc bầu cử này. Cục diện của nền chính trị Mỹ có sự xoay chuyển cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho những người dân Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem