Mỹ dành gần 1 tỷ USD để sở hữu tên lửa "chết chóc" nhất thế giới

Tiểu Đào (Theo Express) Thứ ba, ngày 24/04/2018 15:00 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ đã dành tới gần 1 tỷ USD để có thể sở hữu tên lửa “chết chóc” nhất thế giới nhằm cạnh tranh với Nga và Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Nhà thầu Lockheed Martin có thể kiếm được gần 1 tỷ USD nếu phát triển được tên lửa siêu thanh cho Mỹ. Ảnh: Getty.

Trong bối cảnh cả Trung Quốc và Nga đều tuyên bố đã thử thành công các hệ thống tên lửa tân tiến được cho là có khả năng bay nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh, tránh né được mọi loại hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại, Không quân Mỹ đã dành hợp đồng trị giá 928 triệu USD cho nhà thầu vũ khí quen thuộc Lockheed Martin để tạo ra “bảo kiếm” của riêng mình.

“Đây là một phần trong nỗ lực của Không quân Mỹ nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu thanh”, một nữ phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết. “Không quân sẽ sử dụng mẫu tên lửa này để khám phá những tiềm năng hiện có và triển khai các công nghệ này vào thực tế càng sớm càng tốt”.

Theo tờ Express của Anh, vũ khí siêu thanh có tiềm năng thay đổi chiến tranh hiện đại nhờ tốc độ cao, vượt qua mọi khả năng phản ứng và đánh chặn của các hệ thống phòng thủ hiện tại. Thậm chí, với động năng lớn đến từ tốc độ nhanh gấp nhiều lần âm thanh, các tên lửa siêu thanh sẽ chẳng cần trang bị đầu đạn nổ mà vẫn gây ra được thiệt hại cực lớn.

Được biết, hôm 1.3 vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sở hữu vũ khí siêu thanh có thể sử dụng trong chiến đấu và hệ thống này “tuyệt đối bất khả xâm phạm trước bất kỳ nỗ lực phòng thủ nào”. Cụ thể, ông Putin cho biết hệ thống tên lửa siêu thanh công nghệ cao có tên “Avangard” của nước này có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân và sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem