Mỹ điều máy bay ném bom đến Hàn Quốc để dạy Triều Tiên bài học

Duy Anh Thứ hai, ngày 12/09/2016 15:00 PM (GMT+7)
Ngày 12.9, một quan chức thuộc các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết vào ngày 13.9, Mỹ sẽ thực hiện một chuyến bay của máy bay ném bom trên bầu trời Hàn Quốc - động thái phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thành công một vụ thử hạt nhân mới hôm 9.9.
Bình luận 0

Tuy nhiên, nguồn tin không nêu tên loại máy bay ném bom hay quy mô của phi đội sẽ tham gia sứ mệnh nói trên. Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin do thời tiết xấu nên chuyến bay theo lịch trình của máy bay ném bom B-1B thuộc quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên bị hoãn lại ít nhất 24 giờ đồng hồ. Mỹ có kế hoạch điều 2 máy bay tới bán đảo Triều Tiên để phô diễn sức mạnh, tiếp sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên là một ‘mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và hòa bình-ổn định quốc tế.’

Trong thông cáo từ Nhà Trắng, ông Obama nói ‘các hành động khiêu khích và gây bất ổn của Triều Tiên ngược lại đã làm cô lập và bần cùng hóa dân chúng nước này thông qua việc ngoan cố theo đuổi các loại vũ khí hạt nhân’.

img

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định cam kết của Washington bảo vệ các đồng minh ở Đông Bắc Á thông qua việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng KCNA cho biết một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Triều Tiên yêu cầu Mỹ phải nhìn nhận "quy chế chiến lược" của Triều Tiên, một "quốc gia có vũ khí hạt nhân". Với giọng điệu khiêu khích, phát ngôn viên này, một mặt khuyến cáo tổng thống Mỹ Barack Obama "đừng dại dột lấy tay che mặt trời", mặt khác khẳng định là Bình Nhưỡng tiếp tục chế tạo và trang bị vũ khí hạt nhân "càng ngày càng nhiều và tối tân hơn".

Cũng trong ngày 12.9, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh rằng việc Triều Tiên theo đuổi các loại vũ khí hạt nhân sẽ đẩy nhanh quá trình sụp đổ chế độ của họ, đồng thời cam kết sẽ huy động “mọi cách có thể” để khiến cho nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân. 

Yonhap dẫn lời Thủ tướng Hwang phát biểu tại một cuộc họp tổ chức tại thành phố Sejong, cách thủ đô Seoul khoảng 120 km về phía Nam, rằng việc Triều Tiên phát triển hạt nhân là một hành động “bạo lực liều lĩnh” đe dọa số phận của tất cả người dân.

Ông tuyên bố: “Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, huy động mọi biện pháp có thể và nỗ lực hết sức để tạo ra một môi trường trong đó Triều Tiên không thể không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình”. 

Ngoài ra, Thủ tướng Hwang cũng kêu gọi tăng cường đoàn kết dân tộc trong việc đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên và nhấn mạnh: “Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, toàn xã hội cần phải đoàn kết để đảm bảo rằng Bình Nhưỡng sẽ không có bất kỳ sự đánh giá sai lầm nào”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem