Mỹ điều tàu tàu sân bay hạt nhân tới tây Thái Bình Dương

Thứ hai, ngày 26/05/2014 18:50 PM (GMT+7)
Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington sẽ rời Nhật Bản tới khu vực biển tây Thái Bình Dương để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và tham gia vào cuộc tập trận với Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản.
Bình luận 0
Hãng Kyodo News (Nhật Bản) đưa tin, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN 73) đồn trú tại căn cứ hải quân của Mỹ tại tỉnh Yokosuka (Nhật Bản) sẽ rời căn cứ để hành trình tới khu vực biển tây Thái Bình Dương để thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và tham gia vào cuộc tập trận với Lực lượng Phòng vệ của Nhật Bản.

img
Tàu sân bay George Washington của Mỹ

Trước khi tàu sân bay George Washington rời căn cứ, Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Mark Montgomery trả lời phỏng vấn của báo giới cho biết, “tàu sân bay George Washington thực hiện nhiệm vụ cảnh giới nhằm đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực”.

Về việc Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể, Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Mark Montgomery cho rằng đó là nhân tố quan trọng để ứng phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh đó là vấn đề riêng của Nhật Bản.

Hồi năm ngoái, tàu sân bay George Washington từng tới Philippines tiến hành hỗ trợ cứu nạn thiên tai do siêu bão Hải Yến (Haiyan) gây ra vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó tới ngày 5.12 mới, tàu sân bay này mới trở về căn cứ để tiến hành bảo dưỡng định kỳ.

Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington (CVN 73) là chiếc tàu sân bay thứ sáu của lớp Nimitz. Nó có chiều dài 333 m, rộng 78 m, cao 74 m. Tàu có thể chứa khoảng 80 máy bay. Tàu có lượng giãn nước gần 99.000 tấn và có thể chứa 6.250 thuyền viên.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem