Mỹ giáng đòn trả đũa vụ hàng chục lính Mỹ ở Trung Đông bị thương trong các cuộc tấn công

V.N (Theo The Guardian) Thứ sáu, ngày 27/10/2023 10:00 AM (GMT+7)
Lầu Năm Góc cho biết, ngày 26/10, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai cơ sở ở miền đông Syria mà Mỹ cho là được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm được lực lượng này hậu thuẫn sử dụng. Các cuộc tấn công khiến nguy cơ xung đột trong khu vực leo thang.
Bình luận 0

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Những cuộc tấn công tự vệ chính xác này là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công đang diễn ra và hầu hết không thành công nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn bắt đầu vào ngày 17/10”.

Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung nếu các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm của Iran tiếp tục.

Theo Reuters, đích thân Tổng thống Joe Biden ra lệnh cuộc tấn công này.

Mỹ giáng đòn trả đũa vụ hàng chục lính Mỹ ở Trung Đông bị thương trong các cuộc tấn công - Ảnh 1.

Hôm 26/10,  một căn cứ của Mỹ tại Kharab al-Jir ở Syria đã bị tấn công lần thứ hai trong hai ngày, và một căn cứ ở miền Tây Iraq cũng bị tấn công.

Phía Mỹ cho rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi các nhóm do Tehran trực tiếp kiểm soát hoặc có chung hệ tư tưởng với các nhóm khác hiện đang chiến đấu với Israel. 

Các cuộc tấn công này diễn ra sau hơn chục cuộc tấn công quy mô nhỏ khác vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực khiến 24 lính Mỹ bị thương và khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng.

Washington đang gấp rút triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tới khu vực để bảo vệ các căn cứ chính và đồng minh của mình.

Charles Lister, giám đốc chương trình Syria và chống khủng bố, cực đoan tại Viện Trung Đông ở Washington, cho biết: “Mỹ hiện có 20 binh sĩ bị thương. Trong bất kỳ điều kiện nào khác, lẽ ra họ sẽ phản ứng nhưng họ bị trói tay vì không muốn bị đổ lỗi vì leo thang căng thẳng. Chính phủ Mỹ rất lo ngại rằng chúng ta đang bước vào một cuộc khủng hoảng khu vực”.

Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho hai tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải và các quan chức Mỹ được cho là đã yêu cầu Israel tạm dừng cuộc tấn công trên bộ vào Gaza cho đến khi các đơn vị chống tên lửa mới đến được đích.

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas diễn ra sau các cuộc tấn công khủng bố do Hamas tiến hành vào miền nam Israel, khiến 1.400 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng. Theo các cơ quan y tế do Hamas điều hành tại khu vực này, cho đến nay, cuộc bắn phá của Israel vào Gaza đã giết chết 7.000 người.

Ngay cả khi quân đội Israel không tấn công trên bộ vào Gaza, số người chết ngày càng tăng ở đó có thể sẽ khiến tình hình leo thang hơn nữa.

Một nhóm có trụ sở tại Iraq và được Iran hỗ trợ, được cho là bình phong của nhóm bán vũ trang Hezbollah lâu đời, tuần trước đã đưa ra tuyên bố đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở UAE và Kuwait. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem