Mỳ hảo hảo
-
Mới đây, công ty Acecook Việt Nam mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho người dân Thủ đô Hà Nội thông qua hoạt động xác lập Kỷ lục VietKings – Chảo mì xào hải sản dát vàng lớn nhất Việt Nam.
-
Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã chính thức lên tiếng sau thông tin các sản phẩm của Acecook Việt Nam như mỳ Hảo Hảo, mỳ Đệ Nhất bị thu hồi tại Pháp.
-
Xác nhận với Dân Việt, đại diện Công ty CP Acecook Việt Nam cho hay một số lô mỳ tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mỳ Đệ Nhất và mỳ lẩu thái vừa bị cơ quan chức năng của Pháp có văn bản thu hồi vì theo tiêu chuẩn chất lượng mỳ gói của EU.
-
Liên quan đến việc mỳ Hảo Hảo xuất sang EU có chứa chất Ethylene oxide, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác 970 khẳng định, tất cả các sản phẩm nông sản, thực phẩm xuất sang thị trường EU đều đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối tác đưa ra.
-
Công ty Acecook dự kiến sẽ công bố thông tin về vụ tồn dư Ethylene Oxide trong gia vị mỳ Hảo Hảo vào thứ 2 (13/9); Cổ phiếu công ty nhập vắc xin liên tục "đo sàn"; Đôi nam nữ tại Hà Nội nộp hơn 40 tỷ đồng tiền thuế từ viết ứng dụng... là những thông tin kinh tế nóng 24h qua.
-
Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng cần được coi là mối quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.
-
Việc thu hồi mỳ Hảo Hảo và miến Good có xuất xứ Việt Nam không phải là quyết định hành pháp mà chỉ là cảnh báo cấp độ 2. Do đó, không phải tất cả các sản phẩm này bị cấm bán hay buộc phải tiêu hủy tại Ireland.
-
Ngày 30/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công thương về việc báo cáo sản phẩm mì Hảo Hảo.
-
Việc thu hồi mỳ Hảo Hảo và miến Good có xuất xứ Việt Nam không phải là quyết định hành pháp mà chỉ là cảnh báo cấp độ 2. Do đó, không phải tất cả các sản phẩm này bị cấm bán hay buộc phải tiêu hủy tại Ireland.
-
Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) xác minh, làm rõ thông tin một số sản phẩm của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam bị Ireland thu hồi do có chất Ethylene Oxide.