Mỹ hoãn thử nghiệm vũ khí laser chặn tên lửa

Thứ hai, ngày 23/08/2010 10:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 22-8 thông báo, cuộc thử nghiệm vũ khí laser đánh chặn tên lửa đã bị hoãn lại vi một số lý do kỹ thuật.
Bình luận 0
img
Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: RIA

Đây là lần thứ tư, Lầu Năm Góc quyết định hoãn thời gian thử nghiệm vũ khí laser đánh chặn tên lửa đặt trên máy bay Boeing 747-400.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ thử nghiệm diễn ra vào sáng Chủ nhật, 22-8, ở vùng biển ngoài khơi California.

“Một van khóa hơi nóng trên máy bay hoạt động bất bình thường, gây ảnh hưởng tới hệ thống làm mát. Đội ngũ kỹ thuật viên đang tiến hành khắc phục sự cố. Thời gian tiến hành thử nghiệm sẽ được đưa ra trong tuần tới”, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thông báo.

Vũ khí laser đặt trên máy bay (ALTB) được chế tạo với mục đích tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo của đối phương ngay khi chúng bị phát hiện.

Khi tên lửa của đối phương được phóng đi, ALTB sẽ chiếu tia laser Track Illuminator dò tìm, theo dõi “đường đi nước bước” của tên lửa, trong khi hệ thống máy tính sẽ đo khoảng cách từ ALTB tới tên lửa.

Khi tia laser Track Illuminator chạm mục tiêu, tia laser thứ hai mang tên Beacon Illuminator sẽ được phóng ra từ mũi chiếc Boeing 747, tạo sức ép lên khoang nhiên liệu của tên lửa và khiến nó nổ tung.

Trước đó, hồi tháng Hai, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công loại vũ khí lợi hại này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem