Mỹ nhân Colombia mất quyền thi Miss Universe, hoa hậu Khánh Vân bớt đối thủ nặng ký

Minh Châu Thứ bảy, ngày 06/06/2020 06:10 AM (GMT+7)
Maria Fernanda Aristizabal (Colombia) bất ngờ mất đi cơ hội chinh chiến tại Miss Universe 2020, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân bớt đi một đối thủ đáng gờm.
Bình luận 0

Mới đây, cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế vô cùng bất ngờ trước thông tin Senorita Colombia 2019 - Maria Fernanda Aristizabal bị mất quyền trở thành đại diện quốc gia đến với Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm nay vì lý do bản quyền cuộc thi.

Cụ thể, đơn vị tổ chức Senorita Colombia nắm giữ bản quyền ba cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín là Miss Universe, Miss World – Hoa hậu Thế giới và Miss International – Hoa hậu Quốc tế những năm gần đây. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, bản quyền Miss Universe không còn thuộc đơn vị này nữa. Nó đã rơi vào tay một đơn vị khác và đổi tên thành Miss Universe Colombia.

Mỹ nhân Colombia mất quyền thi Miss Universe, chuyển sang thi Miss International thì bị tạm hoãn - Ảnh 1.

Đương kim Senorita Colombia 2019 - Maria Fernanda Aristizabal.

Đương kim Senorita Colombia - Maria Fernanda Aristizabal được xem là một nhân tố sáng giá có thể giúp quốc gia giành lấy chiếc vương miện. Việc cô mất đi cơ hội khoe sắc và chạm tay đến vương miện của Miss Universe 2020 khiến không ít người tiếc nuối. Được biết, hai đơn vị tổ chức đã nhiều lần thỏa thuận với nhau để Maria Fernanda Aristizabal có cơ hội đến Miss Universe năm nay nhưng kết quả bất thành.

Mất đi tấm vé đại diện Colombia đến với Miss Universe 2020, Maria Fernanda Aristizabal chuyển sang thi Miss International 2020. Thế nhưng, vài ngày trước, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, dân tình xôn xao trước thông tin Chủ tịch Miss International – Hoa hậu Quốc tế là bà Akemi Shimomura ra thông báo hoãn tổ chức cuộc thi năm nay đến các giám đốc nắm giữ bản quyền tại các quốc gia.

Mỹ nhân Colombia mất quyền thi Miss Universe, chuyển sang thi Miss International thì bị tạm hoãn - Ảnh 2.

Maria Fernanda Aristizabal trở thành mỹ nhận số nhọ nhất Colombia.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Theo đó, Hoa hậu Quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021. Như vậy, người đẹp Sireethorn Leeramwat (Thái Lan) có thêm một năm nhiệm kỳ, thực hiện vai trò của một đương kim Hoa hậu Quốc tế.

Sau khi Maria Fernanda Aristizabal bị mất cơ hội đến với Miss Universe 2020, đại diện Việt Nam đến với đấu trường sắc đẹp uy tín này là Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân mất đi đối thủ "nặng ký". Đến nay, dàn đối thủ của người đẹp mới chỉ lộ diện 9 người. Họ đều là các chân dài đến từ: Bỉ, Croatia, Curacao, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Banama, Ba Lan và Zambia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem