Mỹ nữ hôn ngấu nghiến bạn diễn trong “Nửa là đường mật, nửa là đau thương” được lăng-xê nhiệt tình nhưng mãi chẳng tỏa sáng

Minh Châu Thứ năm, ngày 08/10/2020 12:15 PM (GMT+7)
Dù rất chăm chỉ đóng phim nhưng tên tuổi của Bạch Lộc vẫn chưa thoát khỏi vòng an toàn để bứt phá. Khán giả hy vọng nhờ “Nửa là đường mật, nửa là đau thương”, cô có thể tỏa sáng hơn.
Bình luận 0

Hiện tại, "Nửa là đường mật, nửa là đau thương" đang lên sóng, nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Bên cạnh nội dung phim, những thông tin xoay quanh hai diễn viên chính là La Vân Hi và Bạch Lộc đều được quan tâm. Các thông tin về Bạch Lộc trong quá khứ bất ngờ bị "đào bới" lại.

Mỹ nữ hôn ngấu nghiến bạn diễn trong “Nửa là đường mật, nửa là đau thương” được lăng-xê nhiệt tình nhưng mãi chẳng tỏa sáng - Ảnh 1.

Lâ Vân Hi - Bạch Lộc trở thành một cặp đôi trong "Nửa là đường mật, nửa là đau thương".

Bạch Lộc (sinh năm 1994) được sinh ra trong một gia đình công chức ở Thường Châu (Trung Quốc). Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã được tiếp xúc với nền văn hóa Hàn Quốc. Càng tìm hiểu, cô càng yêu mến văn hóa của quốc gia này. Nghệ danh của nữ diễn viên được đặt đặt theo tên thần tượng của cô là Lộc Hàm. Anh là một nghệ sĩ người Trung Quốc, từng là một thành viên của nhóm EXO (Hàn Quốc).

Năm 2012, Bạch Lộc đến Thượng Hải. Tại đây, cô tham gia đợt tuyển sinh hải ngoại của SM Entertainment. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với Bạch Lộc. Tuy nhiên, không vì thế mà Bạch Lộc nản chí. Cô tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ. Bạch Lộc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng công việc làm người mẫu.

Mỹ nữ hôn ngấu nghiến bạn diễn trong “Nửa là đường mật, nửa là đau thương” được lăng-xê nhiệt tình nhưng mãi chẳng tỏa sáng - Ảnh 2.

Bạch Lộc sở hữu nhan sắc ngọt ngào, mong manh.

Ba năm sau, Bạch Lộc tham gia một vài dự án phim ngắn của đạo diễn CatTree. Nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu, cô dễ dàng nhận được cảm tình của khán giả. Giữa năm 2016, Bạch Lộc ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị và đảm nhận một vai phụ trong phim "Phượng Tù Hoàng". Đây là dự án phim truyền hình đình đám Trung Quốc thời điểm đó.

Nhờ "Chiêu Diêu" lên sóng năm 2018, Bạch Lộc có một bước tiến dài đáng kể trong sự nghiệp. Cô từ một diễn viên chuyên đóng vai phụ trở thành nữ chính trong dự án phim này. Trong suốt quãng thời gian "Chiêu Diêu" lên sóng, Bạch Lộc được "biên kịch vàng" Vu Chính lăng xê nhiệt tình.

Tuy nhiên, tên tuổi của Bạch Lộc vẫn chưa thể thoát khỏi vùng an toàn để bứt phá. Theo truyền thông Trung Quốc đánh giá, Bạch Lộc sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Nhưng so với mặt bằng chung của làng Hoa ngữ, nhan sắc đó không quá nổi bật. Cách diễn xuất của Bạch Lộc ở mức tạm ổn, vẫn chưa khiến người xem phải trầm trồ. Khán giả Trung Quốc khuyên nữ diễn viên cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn.

Mỹ nữ hôn ngấu nghiến bạn diễn trong “Nửa là đường mật, nửa là đau thương” được lăng-xê nhiệt tình nhưng mãi chẳng tỏa sáng - Ảnh 3.

Bạch Lộc từng "cưỡng hôn" Hứa Khải trong "Chiêu Diêu".

Dựa vào loạt thông tin kể trên có thể thấy Bạch Lộc có khá nhiều lợi thế để phát triển. Nhưng đến nay, cô vẫn chưa tỏa sáng. Khi nhắc đến Bạch Lộc, khán giả Trung Quốc nhớ ngay đến tin đồn tình ái giữa nữ diễn viên và Hứa Khải. Bởi trong quá khứ, cả hai từng đóng chung với nhau 4 phim. Không những thế, Bạch Lộc và Hứa Khải từng bị phóng viên Trung Quốc bắt gặp đưa nhau về nhà, nghỉ qua đêm.

Với sức hút của "Nửa là đường mật, nửa là đau thương", khán giả hy vọng Bạch Lộc có thể tỏa sáng. Vài ngày trước, cảnh Bạch Lộc hôn ngấu nghiến La Vân Hi trong hậu trường được đăng tải, gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem