Mỹ Tâm: Tôi tự tin Đức Phúc giành quán quân The Voice

Hương Bùi Thứ hai, ngày 14/09/2015 15:48 PM (GMT+7)
Mỹ Tâm phân tích những thế mạnh của học trò và tin rằng, cậu xứng đáng là quán quân The Voice 2015.
Bình luận 0

Khi được hỏi về một số lời đồn xoay quanh team Mỹ Tâm được ưu ái, sắp xếp trở thành Quán quân ngay khi nữ ca sỹ nhận lời ngồi ghế nóng The Voice, Họa mi tóc nâu phủ nhận và cho biết, cô không quan tâm người khác nói gì về mình và chỉ chú trọng đến thực tế.

"Nếu học trò của tôi đăng quang The Voice trong khi em ấy hát không hay, không xứng đáng hoặc không được đông đảo khán giả yêu mến, thì trên cương vị là người thầy dẫn dắt, bản thân tôi cũng thấy xấu hổ về điều đó", Mỹ Tâm chia sẻ.

- Sau màn kết hợp bùng nổ cùng học trò tối qua, nhiều khán giả cho rằng, đây màn trình diễn của Quán quân và ngôi vị cao nhất dường như đã thuộc về đội Mỹ Tâm. Chị có tự tin học trò Đức Phúc sẽ giành chiến thắng vào tuần tới?

Tôi rất tự tin về điều đó. Không chỉ riêng đêm chung kết, ngay cả khi nhìn lại quá trình tập luyện, từ khi Phúc còn là một cậu bé rụt rè cho đến lúc trưởng thành và chinh phục khán giả như hôm nay, tôi đã tự tin về khả năng Đức Phúc sẽ giành giải quán quân ở mùa thi này.

img

Mỹ Tâm tự tin trò cưng Đức Phúc sẽ trở thành quán quân The Voice 2015.

- Trước đó đã có không ít tin đồn cho rằng team Mỹ Tâm được BTC hứa hẹn và sắp xếp sẽ lên ngôi Quán quân ngay từ khi chị nhận lời ngồi ghế nóng chương trình. Chị nghĩ sao về tin đồn này?

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều người ta đồn đoán về mình, thay vào đó, tôi chỉ chú trọng đến những thứ diễn ra trong thực tế. Có lẽ người ta dựa vào lượng fan của tôi để suy đoán thí sinh đội Mỹ Tâm có lợi thế về tin nhắn bình chọn. Nhưng nếu học trò của tôi đăng quang The Voice trong khi em ấy hát không hay, không xứng đáng hoặc không được đông đảo khán giả yêu mến, thì trên cương vị là người thầy dẫn dắt, bản thân tôi cũng thấy xấu hổ về điều đó.

Riêng với trường hợp của Đức Phúc, tôi yêu mến cậu bé này không chỉ ở tài năng mà còn vì tính cách trong sáng, ngoan ngoãn của em ấy. Dù khi đứng trước mặt học trò, tôi luôn tỏ ra nghiêm khắc và chưa bao giờ khen hay nói những lời ngọt ngào dành cho Phúc.

Đức Phúc chinh phục được đông đảo khán giả như hôm nay cũng vì em ấy hát hay và chạm đến trái tim người nghe. Giọng hát của em ấy quá đặc biệt, chỉ cần cất lên là không lẫn vào đâu được. Bên cạnh đó, tư duy của Phúc cũng rất sáng tạo và thích đối mặt với những thử thách mới, điều đó khiến tôi có thêm cảm hứng và giúp em làm được nhiều thứ hơn ở Giọng hát Việt.

Với vai trò là HLV, tôi chỉ là người tiếp thêm tinh thần và chỉnh sửa đôi chút cho học trò của mình. Nếu Đức Phúc không  biết cố gắng, không để lại những dấu ấn rõ nét thì tôi có đông fan đến mấy cũng không thể giúp em giành được tình cảm từ người hâm mộ.

img

Họa mi tóc nâu thẳng thắn trả lời về tin đồn thí sinh được sắp xếp trở thành Quán quân.

- Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về các tiết mục đã dàn dựng cho học trò tối qua? 

Từ trước đến nay, tôi luôn thích tạo sự bất ngờ dành cho khán giả. Trước đó, nhiều người suy đoán Mỹ Tâm sẽ hát Ước gì hoặc những bản hit đình đám để học trò khoe chất giọng vang, đầy nội lực.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đêm chung kết là đêm của những cảm xúc thăng hoa, tôi muốn học trò của mình khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc khi thưởng thức âm nhạc chứ không phải cố tỏ ra đẳng cấp, hay thể hiện giọng “khủng” trên sân khấu. Tài năng và giọng hát của các em ra sao, tôi nghĩ khán giả đã biết quá rõ sau cả quá trình tham gia cuộc thi chứ không chỉ riêng một, hai bài hát hay một đêm chung kết để khẳng định bản thân.

Các ca khúc mà tôi chọn cho Phúc trong đêm chung kết đều đủ độ khó nhưng vẫn vừa sức với học trò của mình. Em ấy có thể thổi làn gió hiện đại vào những ca khúc xưa cũ mang âm hưởng dân gian đương đại như Chảy đi sông ơi, hoặc thể hiện đúng với lứa tuổi, chất giọng của mình qua bài hát rất mới và hiện đại như Yêu xa.

Riêng với tiết mục nhạc kịch tiếng Anh, tôi quyết định sẽ thể hiện song ca cùng Phúc các bài hát của ABBA bởi đây là những bản nhạc đã quá nổi tiếng, quá gần gũi và dễ đi vào lòng khán giả. Tôi cũng để Phúc hát những quãng cao và khoe được chất giọng đẹp nhất của em ấy, và may mắn thay, tiết mục này đã diễn ra thành công và nhận được nhiều lời khen từ người xem.

img

Tiết mục kết hợp của Mỹ Tâm và Đức Phúc tối qua được nhiều khán giả ví von là "màn trình diễn của Quán quân".

- Nhiều ý kiến cho rằng, nhờ sức hút của HLV Mỹ Tâm nên một anh chàng không đẹp trai, lại chỉ biết đứng hát một chỗ như Đức Phúc mới nhận được sự quan tâm đến thế?

Đâu phải ca sỹ đẹp mới được nổi tiếng, trên thế giới này vẫn có rất nhiều nghệ sỹ không đẹp nhưng vẫn được khán giả yêu mến nhờ giọng hát hay và đầy cảm xúc. Trong âm nhạc, cái đẹp xuất phát từ giọng hát, tâm hồn của người nghệ sỹ chứ không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Tôi hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn khách quan hơn, không nên quá chú trọng vào bề ngoài để đánh giá các thí sinh, vì điều này sẽ khiến Đức Phúc và những thí sinh kém sắc cảm thấy tổn thương, tự ti về bản thân.

Ngay từ khi phát hiện ra giọng ca Đức Phúc và chọn em ấy vào đội, tôi không có ý định để chàng trai này trở thành hot boy đốn tim fan nữ. Thay vào đó, hình ảnh tôi xây dựng cho Đức Phúc đều dựa vào những thứ đẹp nhất mà em ấy đang có. 

Là người trực tiếp huấn luyện và dõi theo Đức Phúc từ những vòng thi đầu tiên cho tới nay, tôi khẳng định Phúc đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, theo hướng tích cực. Nhìn em ấy nhút nhát như thế nhưng Phúc lại là cậu học trò rất thông minh, thật thà và cực kỳ ngoan. 

Cậu ấy không ngây ngô nhiều người nghĩ, chẳng qua ẩn sâu trong chàng trai này là tâm hồn trẻ thơ, mọi suy nghĩ của em ấy đều rất đơn giản. Nhìn lại cả quá trình hỗ trợ và huấn luyện Đức Phúc, tôi thấy mình chẳng khác gì chăm em bé (Cười lớn).

- Sau cuộc thi The Voice, chị có ủng hộ Đức Phúc nếu chàng trai này phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình bắt mắt hơn trong tương lai?

Tôi không muốn Phúc thay đổi gì cả, em ấy cũng không cần phẫu thuật thẩm mỹ hay phải tập nhảy múa như trào lưu hiện nay của ca sỹ trẻ. Bởi vẻ đẹp tâm hồn cùng chất giọng đặc biệt của em ấy mới là điều khán giả yêu mến.

img

Mỹ Tâm yêu mến Đức Phúc không vì ngoại hình xấu đẹp.

- Mỹ Tâm nghĩ sao khi có nhiều ý kiến cho rằng, Đức Phúc có khả năng sẽ trở thành Yasuy thứ 2 nếu đăng quang The Voice?

Mọi người đừng đánh giá như vậy, Yasuy và Đức Phúc đều có tố chất và giọng hát rất riêng, không ai giống ai. Sau khi rời cuộc thi, điều quan trọng là sự nỗ lực và cố gắng của thí sinh đó ra sao để khẳng định mình trước khán giả, các bạn không nên nhìn vào Yasuy và quy chụp Đức Phúc sẽ đi theo con đường giống vậy.

Với chất giọng mà Đức Phúc đang có, tôi tin rằng chỉ cần chọn lựa đúng bài hát, em ấy sẽ trở nên nổi tiếng. Sau khi The Voice kết thúc, có thể HLV sẽ không thể luôn ở bên chỉ dẫn, huấn luyện mãi như trong cuộc thi, nhưng với tài năng và giọng hát hiếm như Đức Phúc, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ em ấy trong tương lai, cho đến khi cậu bé này đủ tự tin, vững chãi bước vào nghề.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem