Mỹ tập trận khả năng tác chiến hạt nhân

Quang Minh - Sputnik Thứ bảy, ngày 19/12/2015 08:30 AM (GMT+7)
Cuộc tập trận nhằm đánh giá khả năng của Sở chỉ huy tác chiến không quân toàn cầu (AFGSC) trong các cuộc chiến hạt nhân sử dụng vũ khí truyền thống tới vũ khí hủy diệt.
Bình luận 0

img

“Chúng tôi muốn thử nghiệm và đánh giá tất cả khả năng hiện có”, Chuẩn tướng Ferdinand Stoss, giám đốc phụ trách AFGSC về kế hoạch, chiến lược trả lời Defense News trong buổi phỏng vấn hôm 9.12. “Chúng tôi muốn xem năng lực hiện tại có đáp ứng được nhu cầu đề ra hay không”.

Chương trình hiện đại hóa hạt nhân cho Không quân Mỹ bao gồm xây dựng một thế hệ máy bay ném bom hoàn toàn mới, nâng cấp phi đội ném bom B-1, B-52, B-2; thay thế tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III bằng hệ thống tên lửa đánh chặn chiến lược mặt đất.

Bối cảnh giả tưởng là cuộc chiến hạt nhân năm 2030, trong đó máy bay ném bom chiến lược B-52 đã được nâng cấp bằng hệ thống thông tin Link 26, radar, vũ khí cải tiến cũng như nâng cấp động cơ để bay xa hơn 25% quãng đường so với ban đầu.

img

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III khai hỏa.

Tất cả máy bay ném bom B-1 sẽ được nâng cấp theo chuẩn IBS, bao gồm hệ thống thông tin liên lạc dữ liệu hiện đại và những cải tiến về vũ khí, động cơ khác.

Không quân Mỹ dự định sẽ hiện đại hóa máy bay ném bom tàng hình B-2 bằng hệ thống quản lý phòng thủ mới, bao gồm ăng-ten và chip xử lý hình ảnh mới, báo Defense News cho hay.

Trong cuộc tập trận, các chỉ huy phát hiện ra rằng máy bay B-52 bản nâng cấp hoàn toàn có thể sử dụng tới năm 2050. Điều này khiến chiếc máy bay sẽ phục vụ trong quân đội Mỹ hơn 100 năm. Tuy nhiên, Pháo đài bay B-52 trong tương lai có thể phóng tên lửa để giải quyết các tình huống trong môi trường tác chiến hạn chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem