Mỹ tính mở mặt trận thứ ba chống khủng bố IS

Phương Đăng (theo FT) Thứ năm, ngày 28/01/2016 10:27 AM (GMT+7)
Mỹ đang xem xét mở chiến dịch quân sự mới chống lại tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Libya, Lầu Năm Góc ngày 27.1 cho biết.
Bình luận 0

img

Mỹ đang tính mở mặt trận thứ ba chống IS tại Libya.

Lo ngại IS có thể giành quyền kiểm soát của những phần lãnh thổ rộng lớn ở Libya, tương tự như những gì chúng đã làm ở Syria cũng như Iraq, Mỹ và các đồng minh đang cân nhắc khởi động chiến dịch quân sự mới tại đất nước Bắc Phi trong một vài tuần tới.

Peter Cook, thư ký báo chí của Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ "xét các lựa chọn quân sự"  tại Libya trong bối cảnh IS ngày càng trở thành mối đe dọa đáng sợ hơn từng ngày. Ông Peter hé lộ rằng, chiến dịch quân sự tiềm năng sẽ bao gồm các cuộc không khích nhắm vào các mục tiêu IS phối hợp các hoạt động giới hạn được thực hiện bởi các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ.

New York Times dẫn các nguồn tin thân cận từ Lầu Năm Góc cho biết, tình báo Mỹ đã đẩy nhanh việc thu thập nhiều hơn các thông tin về Libya cũng như sự hoạt động của IS ở đất nước Bắc Phi này.

Chủ tịch Hội đồng Tham ưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph F. Dunford Jr cho biết, lực lượng IS tại Libya hiện có khoảng 3.000 tay súng.

img

Các chiến binh IS tại Libya. Ảnh: Reuters.

Theo The New York Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến “mở ra mặt trận thứ ba trong cuộc chiến chống IS”, mà không tổ chức tham vấn ý kiến ​​trong Quốc hội về những mạo hiểm rủi ro liên quan.

Mỹ dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ tham gia chiến dịch của một số quốc gia đồng minh, trong đó có Anh, Pháp và Italy.

Kế hoạch mở chiến dịch quân sự chống IS tại Libya của Mỹ xảy ra 4 năm sau khi phương Tây can thiệp quân sự  vào cuộc nội chiến ở đất nước Bắc Phi để lật đổ cố Tổng thống Muammar Gaddafi.

Sau khi ông Gaddafi bị lật đổ, Libya không trở nên yên bình hơn. Sự hỗn loạn và bất ổn trong nước kể từ đó đã tạo ra điều kiện cho IS và nhóm chiến binh cực đoan khác hoạt động và phát triển mạnh mẽ tại Libya.

Báo động về sự phát triển của IS tại Libya được dóng lên trong các thủ đô phương Tây những tuần gần đây khi IS - vốn đã nắm quyền kiểm soát vùng duyên hải rộng lớn dọc thành phố Sirte - táo tợn sử dụng vũ khí hạng nặng để khởi động các cuộc tấn công chiếm các mỏ dầu lớn trong khu vực.

Trước đó, các quan chức Mỹ cảnh báo, các chiến binh IS đang đổ xô chạy tới Libya do bị tấn công dữ dội và chịu nhiều thất bại cay đắng ở chiến trường Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem