Mỹ trưng tượng người hùng Nga Yury Gagarin

Thứ hai, ngày 02/07/2012 09:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một bức tượng bán thân về nhà du hành vũ trụ Yury Gagarin - người đầu tiên của Trái Đất bay vào vũ trụ - đã được trưng bày tại Viện bảo tàng Cradle of Aviation ở New York, Mỹ.
Bình luận 0

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga hôm 1.7 đưa tin, ông Mikhail Tyurin, một phi hành gia có thâm niên 28 năm tham gia các chương trình không gian của Nga và Liên Xô trước kia cho biết, bức tượng về Yury Gagarin không chỉ đơn thuần là một vật có hình dạng giống với người hùng này, mà đó còn là một biểu tượng cao quý.

img
Yury Gagarin

Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại New York, ông Andrei Yushmanov khẳng định: “Gagarin không chỉ thuộc về nước Nga mà thuộc về tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Điều quan trọng với chúng tôi là bức tượng của Yuri Gagarin sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập của Viện bảo tàng Cradle of Aviation ở Long Island, New York”.

“Nga và Mỹ có rất nhiều điểm tương đồng, không chỉ là đồng minh của nhau trong thời Thế chiến II, mà còn là những nước luôn khát khao chinh phục những miền đất lạ và khám phá không gian mới. Gagarin là biểu tượng cho hoài bão ấy”.

“Tôi tin rằng, một điều rất quan trọng đối với chúng ta là việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước, không những trong các chương trình thám hiểm vũ trụ mà trên tất cả các lĩnh vực”.

Được biết, bức tượng được làm bằng đồng, là món quà từ một doanh nhân người Nga tên là Ruslan Bairamov.

Theo RIA Novosti

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem