Mỹ và Nga sẽ sớm tổ chức đàm phán hạt nhân?

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 09/11/2022 07:46 AM (GMT+7)
Các nhà ngoại giao Mỹ và Nga sẽ gặp nhau để thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START "trong tương lai gần", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên hôm 8/11.
Bình luận 0
Mỹ và Nga sẽ sớm tổ chức đàm phán hạt nhân? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: AP

Trước đó, Bloomberg và Kommersant dẫn các nguồn tin cho biết một cuộc họp của Ủy ban Tham vấn Song phương (BCC) có thể sẽ sớm được tổ chức tại Ai Cập.

"Chúng tôi đã đồng ý rằng BCC sẽ họp trong tương lai gần. Theo các điều khoản của hiệp ước New START, công việc của BCC là bí mật, nhưng chúng tôi hy vọng về một phiên họp mang tính xây dựng", ông Price cho biết tại một cuộc họp báo.

Mỹ tin vào "sức mạnh chuyển đổi của ngoại giao và đối thoại" nhưng "rõ ràng và thực tế" về những gì họ có thể đạt được khi gặp Nga, ông Price nói thêm. Các cuộc trò chuyện sẽ "tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro" nhưng Washington muốn đảm bảo rằng khả năng chuyển các thông điệp qua lại với Moscow "không bị suy giảm".

"Nếu có, và có vẻ như sẽ có, một cuộc họp của BCC, đó là một điều tốt", ông Price nhấn mạnh, trước khi sửa lại rằng cuộc họp chắc chắn sẽ diễn ra.

Mặc dù ông Price không nêu tên địa điểm tổ chức cuộc họp, Bloomberg đề cập Cairo sẽ là địa điểm trung lập được Nga chấp nhận hơn Geneva, vì Thụy Sĩ đã tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với Moscow về cuộc xung đột Ukraine.

Được ký kết năm 2010, thỏa thuận New START sẽ hạn chế kho vũ khí của Nga và Mỹ ở mức tối đa là 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai, giảm gần 30% so với mức được đặt ra hồi năm 2002.

Đến tháng 1/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm, tới năm 2026. Cho đến nay, Moscow và Washington cho phép lẫn nhau được thực hiện dưới 20 lần thanh sát mỗi năm trong khuôn khổ New START. BCC họp lần cuối vào tháng 10/2021.

Moscow đã đình chỉ quy trình thanh tra theo hiệp ước vào tháng 8 năm nay, với lý do các lệnh trừng phạt của phương Tây đã ngăn cản các thanh sát viên Nga thực hiện công việc của họ ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc thanh tra sẽ tiếp tục một khi nguyên tắc công bằng và bình đẳng được khôi phục. Các cuộc thanh tra trước đó đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem