Myanmar: Sau động đất, 25 người thiệt mạng

Thứ sáu, ngày 25/03/2011 11:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trận động đất ở Myanmar, gần biên giới Thái Lan, vào lúc 20h25 ngày 24.3 (giờ địa phương) ít nhất đã làm 25 người thiệt mạng. Con số này có thể còn tăng lên.
Bình luận 0

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Myanmar cho hay, trận động đất đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực và có thể cảm nhận rung lắc mạnh nhất ở thị trấn Tarlay, tỉnh Tachilek, và rung lắc nhẹ ở Taunggyi, Bago, Shwegyin, Mandalay và Toungoo.

Cơ quan Địa chất của Mỹ đo trận động đất này mạnh 6,8 độ richter.

img
Tâm chấn động đất Myanmar

Myanmar xác nhận ít nhất 25 người thiệt mạng sau trận động đất. 5 ngôi chùa và 35 tòa nhà ở thị trấn Tarlay bị sập đổ, 20 người ở thị trấn này bị thương. Hệ thống đường giao thông chính của địa phương chịu hư hỏng do động đất, hiện đang bị phong tỏa.

Thủ đô Yangon của Myanmar cũng bị rung lắc, song chỉ ở trên các tòa nhà cao tầng mới cảm nhận thấy.

Nhiều nhà cửa và ít nhất một cây cầu tại các làng dọc biên giới Myanmar với Lào và Thái Lan đã bị hư hại. Các khu vực này cũng xuất hiện hiện tượng sạt lở đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem