Năm 2015: Mục tiêu thương mại Việt - Nga đạt 7 tỷ USD

Thứ bảy, ngày 24/08/2013 17:15 PM (GMT+7)
Chính phủ 2 nước Việt - Nga đã đề ra mục tiêu kim ngạch thương mại song phương là con số 7 tỷ USD vào năm 2015.
Bình luận 0
Ông A.E. Likhachev - Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga phát biểu tại lễ khai trương chi nhánh cơ quan đại diện thương mại Liên bang Nga tại TP.HCM sáng 23.8. Theo thống kê năm 2012, kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước đã đạt cột mốc lịch sử 3,7 tỷ USD.

Ông Likhachev cũng cho biết thêm, chuyên gia Nga đã nghiên cứu hệ quả của việc thành lập khu thương mại tự do, thì đến năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam có thể lên đến 12 tỷ USD.

Theo truyền thống, Nga thường nhập khẩu từ Việt Nam chè, hạt điều, trái cây tươi, cao su tự nhiên. Hơn 60% giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Nga được sản xuất ở miền Nam.

Quốc Ngọc (Quốc Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem