Năm 2016, TP.HCM còn khoảng 59.000 hộ nghèo

Khải Huyền Thứ tư, ngày 24/02/2016 10:18 AM (GMT+7)
TP.HCM vừa có quyết định tăng mức chuẩn thu nhập hộ nghèo, hộ cận nghèo thêm 5 triệu đồng/người/năm, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.
Bình luận 0

img

Gia đình anh Phan Thanh Dũng (Củ Chi ) nay đã ổn định, thuộc diện thoát nghèo bền vững. Ảnh: TTXVN

TP.HCM vừa có quyết định tăng mức chuẩn thu nhập hộ nghèo, hộ cận nghèo thêm 5 triệu đồng/người/năm, áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, hộ nghèo sẽ là hộ có thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống hoặc có tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo từ 40 điểm trở xuống.

Còn hộ cận nghèo của thành phố là những hộ có thu nhập từ trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm, có tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo dưới 40 điểm. 5 chiều nghèo gồm giáo dục và đào tạo; y tế; việc làm và bảo hiểm xã hội; điều kiện sống; tiếp cận thông tin. Nếu áp dụng theo chuẩn nghèo mới này, từ đầu năm 2016, TP.HCM sẽ còn  hơn 59.000 hộ nghèo.  Cuối năm 2015, với chuẩn nghèo cũ, TP.HCM còn hơn 9.900 hộ nghèo, chiếm 0,5% hộ dân toàn thành phố và hơn 35.100 hộ cận nghèo, chiếm khoảng 1,79% tổng số hộ dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem