5 chiến sĩ Công an TP.HCM đã đến thành phố Kahramanmaraş hỗ trợ công tác cứu hộ

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 10/02/2023 15:36 PM (GMT+7)
Thông tin từ Phòng PC07 cho biết, lúc 11h (7h, Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế gồm 24 thành viên thuộc Bộ Công an (5 cán bộ thuộc Công an TP.HCM) đã đáp máy bay xuống sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Bình luận 0
Năm chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM đã đáp thành phố Kahramanmaraş hỗ trợ công tác cứu hộ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cho biết nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị vừa điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất. Ảnh: PC07

Lúc 15h, một cán bộ trong đoàn thuộc Phòng PC07 cho biết cả đoàn đã lên máy bay và chuẩn bị tiếp tục đến thành phố Kahramanmaraş. Đến nơi, đoàn sẽ kết hợp lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện công tác cứu hộ các nạn nhân đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"Thời tiết bây giờ tại thành phố Istanbul khoảng 4 độ C, mọi người phải mặc áo, quần nhiều lớp để giữ ấm", một chiến sĩ này cho biết thuộc Phòng PC07 nói.

Trước đó, chiều 9/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị vừa điều động 5 cán bộ chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước bạn đang bị thiệt hại do động đất. 5 cán bộ này sẽ gia nhập đoàn của Bộ Công an đi máy bay riêng sang Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

"Khi hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ này sẽ về nước", lãnh đạo Phòng PC07 thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem