Quân đội và lực lượng cứu hộ được điều động gấp rút bằng trực thăng

Trần Hiền Thứ tư, ngày 25/07/2018 10:41 AM (GMT+7)
Sáng 25.7, quân đội và lực lượng cứu hộ được điều động gấp rút bằng trực thăng đến Attapeu (Lào). Chính quyền địa phương phía Đông Nam của Lào phải căng sức hỗ trợ hàng nghìn người dân vừa rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” vì vụ vỡ đập.
Bình luận 0

img

Đội cứu hộ từ Thái Lan đã sẵn sàng cho chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân.

Cùng ngày, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cho biết: “Một số công nhân của công ty bị cô lập tại huyện Paksong thuộc tỉnh Champasak. Doanh nghiệp đã chuẩn bị các phương án đưa người lao động ra khỏi vùng ngập. Sáng nay, chúng tôi đã huy động 1 máy bay bên nước bạn để sẵn sàng ứng cứu. Tuy nhiên, hiện tại bên Lào trời đang mưa rất lớn nên máy bay cứu hộ chưa thể cất cánh. Công ty  khẳng định đang hợp tác với chính phủ Lào để triển khai hoạt động cứu hộ những người dân gần khu vực vỡ đập”.

img

Nhiều người dân di chuyển đến nơi an toàn do vỡ đập thủy điện. Ảnh: Xai Kommasith

Các nỗ lực cứu hộ đã được tiến hành ráo riết, một đội cứu hộ đến từ Thái Lan đã đến tỉnh Attapeu và sẵn sàng cho chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân tại vùng lũ Sanamsay. Một công ty điện lực Thái Lan Ratchaburi có tham gia vào dự án thủy điện. Trước đó, ngày 24.7, công ty này xác nhận một đập dài 770m đã sụp đổ do không đủ sức chuyển dòng. Tình hình mưa lớn liên tiếp làm mực nước tăng đột biết, vượt sức chịu đựng của con đập.

Ông Mai Khắc Tú - Thư ký của Đại sứ Việt Nam tại Lào cho biết, Đại sứ quán đã tiếp nhận được thông tin vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy và tiếp tục thu thập thông tin, triển khai gấp các công việc cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem