Năm giải pháp thu hút đầu tư “tam nông”

Thứ sáu, ngày 18/11/2011 05:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua (17.11), Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã có văn bản báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về nội dung chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội vào tuần tới về vấn đề đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, trong 5 năm (2006-2010), tổng vốn đầu tư cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cả nước đạt trên 172.810 tỷ đồng, bằng 20,6% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước. Tổng vốn đầu tư cho phát triển nông thôn là 215.502 tỷ đồng (bằng 26,1% tổng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước). Tuy nhiên, đầu tư toàn xã hội, đầu tư FDI vào lĩnh vực “tam nông” còn thấp và có xu hướng giảm. Năm 2010, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ chiếm 6,15% và đầu tư FDI giảm còn 1%.

Để thu hút đầu tư vào “tam nông”, Bộ NNPTNT đã đề xuất 5 giải pháp thực hiện, đó là: Tiếp tục triển khai Nghị định 61 về khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, nước sạch… Huy động nhiều nguồn vốn tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, điện.

Đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Đơn giản hóa các thủ tục giao đất, cấp đất để nhanh chóng có mặt bằng cho nhà đầu tư. Bên cạnh các đề xuất trên, Bộ NNPTNT cũng đề ra các giải pháp để thực hiện như: Thực hiện tái cơ cấu đầu tư theo hướng huy động các nguồn lực đầu tư từ xã hội cho nông nghiệp, nông thôn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem