Nam người mẫu tử vong trong khách sạn

Đinh Đang (Theo HK01) Thứ năm, ngày 02/11/2023 06:15 AM (GMT+7)
Nguyên nhân cái chết của Lâm Hạo Đình được cho là do ngạt khí độc khi anh đốt một lò than trong phòng kín.
Bình luận 0

Ngày 1/11, tin tức về cái chết đột ngột của nam người mẫu và MC nổi tiếng Lâm Hạo Đình đã khiến cả làng giải trí Hồng Kông và Trung Quốc thương tiếc. Anh đã được tìm thấy khi đã qua đời tại một khách sạn vào ngày 30/10. Theo cảnh sát, nguyên nhân cái chết của Lâm Hạo Đình được cho là do ngạt khí độc khi anh đốt một lò than trong phòng kín.

Nam người mẫu tử vong trong khách sạn

Lâm Hạo Đình (35 tuổi) là một người mẫu, MC và ngôi sao mạng xã hội được biết đến với sức ảnh hưởng lớn tại Hồng Kông và Trung Quốc. Anh đang trong quá trình quảng bá cho chương trình truyền hình mới, dự kiến lên sóng vào ngày 4/11. Trước sự kiện này, vào ngày 26/10, Lâm Hạo Đình đã tham gia một sự kiện với đôi mắt đỏ do mất ngủ trầm trọng, một dấu hiệu tiềm ẩn về tình trạng tinh thần suy sụp của anh.

Nam người mẫu tử vong trong khách sạn - Ảnh 1.

MC Lâm Hạo Đình khi còn sinh thời. Ảnh: IT.

Công ty quản lý của Lâm Hạo Đình là Media Asia cũng đã xác nhận thông tin buồn: "Chúng tôi vô cùng đau lòng thông báo Lâm Hạo Đình đã rời bỏ chúng ta vào ngày 30/10, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi 35 năm. Không lời nào có thể diễn tả được sự đau buồn mất mát của chúng tôi. Những năm gần đây, Hạo Đình mắc bệnh trầm cảm. Anh ấy đối diện với căn bệnh bằng thái độ tích cực, song khi tin dữ ập đến, gia đình và bạn bè đều khó lòng chấp nhận dễ dàng. Chúng tôi mong mọi người để gia đình có khoảng không gian riêng để lo tang lễ cho Hạo Đình và vượt qua khó khăn này".

Cuộc chiến của Lâm Hạo Đình với bệnh trầm cảm đã tạo nên một bức tranh đầy bi kịch. Mặc dù anh luôn thể hiện mặt tích cực và tươi tắn trước khán giả, nhưng thực tế là anh đã phải chịu sự dày vò rất lớn về tinh thần. Bệnh trầm cảm không phân biệt đến danh vọng hay thành công và nhiều nghệ sĩ hàng đầu cũng đã phải đối mặt với nó.

Trong thời gian gần đây, ngành giải trí Hồng Kông và Trung Quốc đã trải qua nhiều biến cố đáng tiếc. Nữ ca sĩ huyền thoại Coco Lee cũng mắc bệnh trầm cảm, đã qua đời vì tự tử tại nhà riêng hồi tháng 7/2023.

Trước đó, nhiều trường hợp nghệ sĩ trẻ đã ra đi khi còn rất trẻ gây tiếc nuối trong làng giải trí. Các tên tuổi như Jonghyun của SHINee, Sulli của fx, Moon Bin của Astro, Goo Hara và nam diễn viên Trung Quốc Kiều Nhậm Lương là những ví dụ tiêu biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem