Nam nữ tụ tập sử dụng ma túy, bay lắc kinh hoàng trong khách sạn

Nguyễn Linh Thứ bảy, ngày 14/08/2021 10:34 AM (GMT+7)
Một khách sạn trên phố trung tâm Hà Nội có tới 10 nam nữ tụ tập sử dụng chất ma túy. Một quán karaoke khác của một huyện ở Hà Nội bất chấp lệnh cấm cũng cho 16 nam nữ "bay lắc" kinh hoàng.
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 14/8 cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lương Hải Long (SN 1991; trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), Trần Văn Hải (SN 1995; trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Vũ Đăng Hải (SN 1975; trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nam nữ tụ tập sử dụng ma túy, bay lắc kinh hoàng trong khách sạn mùa dịch - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CACC

Theo đó, Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, qua đó phát hiện tại phòng 601 và 602 có 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. 

Tang vật thu giữ gồm 2,282 gam ma túy loại MDMA, 2,134 gam Ketamine, 0,963 gam Methamphetamine, 3 đĩa sứ, 2 tẩu hút dính ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ. Qua test nhanh, phát hiện có đến 8/10 đối tượng dương tính với ma túy.

Nam nữ tụ tập sử dụng ma túy, bay lắc kinh hoàng trong khách sạn mùa dịch - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 11/8, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn cũng tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Thương Trường (xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn).

Quán karaoke này do L.V.T (SN 1977, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 phòng hát, có 16 người gồm 8 nam và 8 nữ đang nghe nhạc mạnh và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện Sóc Sơn đã lập biên bản vi phạm, đồng thời test nhanh ma túy với các đối tượng. Bước đầu, xác định có 3 người dương tính với ma túy.

Được biết, đây là cơ sở kinh doanh đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính trước đó vào ngày 11/12/2020.

Cả hai vụ trên cơ quan công an đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem