Góc nhìn pháp lý vụ nam sinh 16 tuổi ở Bắc Giang phóng xe vượt ẩu khiến người ngồi sau tử vong

Quang Trung Thứ ba, ngày 24/05/2022 20:33 PM (GMT+7)
Nam sinh Hoàng Văn Đoàn bị cáo buộc đi xe máy vượt ô tô nhưng không đảm bảo an toàn dẫn tới va chạm khiến người ngồi sau xe anh ta tử vong. Vì sao Đoàn chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn bị khởi tố hình sự?
Bình luận 0

Khởi tố nam sinh 16 tuổi phóng xe vượt ẩu khiến người ngồi sau tử vong

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đoàn (SN 2006, 16 tuổi, người địa phương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, trưa 2/4, Đoàn chở Vi Đức Mạnh (16 tuổi) bằng xe máy lưu thông trên quốc lộ 31, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn.

Nam sinh 16 tuổi ở Bắc Giang phóng xe vượt ẩu khiến người ngồi sau tử vong có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nam sinh Đinh Hoàng Đoàn bị cáo buộc vượt ẩu, gây tai nạn chết người. Ảnh: Công an Lục Ngạn cung cấp.

Đến km 54 + 280, xe máy chở 2 người này va chạm với ôtô đi cùng chiều và một xe máy đi hướng ngược lại. Vụ việc khiến Mạnh tử vong, Đoàn bị thương. Hai xe máy và một ôtô bị hư hỏng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn đã vượt ôtô đi cùng chiều không đảm bảo an toàn, thiếu quan sát, không có tín hiệu xi nhan, bấm còi, gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt cậu hỏi, vì sao Hoàng Văn Đoàn chưa đủ 18 tuổi nhưng vẫn bị khởi tố hình sự?

Khởi tố nam sinh 16 tuổi dựa theo căn cứ nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh Đoàn bị khởi tố được quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ dung năm 2017.

Điều 260 Bộ luật hình sự 2015: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 2 người với tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%...

Trong khi đó, khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 cũng quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Như vậy, dựa trên căn cứ trên, việc cơ quan chức năng khởi tố Hoàng Văn Đoàn dù chưa đủ 18 tuổi là đúng quy định pháp luật.

Vị luật sư cho biết, theo thông tin ban đầu, Đoàn bị khởi tố theo khoản 1 Điều 260, nếu kết thúc quá trình điều tra mà đối tượng vẫn bị truy tố theo tội danh đã khởi tố thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Bình luận thêm về việc người chưa đủ 18 tuổi phạm tội, luật sư Hòe cho biết, Điều 91 Bộ luật hình sự quy định, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

Bộ luật hình sự cũng quy định, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem